FIFA và UEFA bất ngờ loại Nga khỏi mọi giải đấu quốc tế

GD&TĐ - Các đội tuyển và Câu lạc bộ Nga bị đình chỉ tham gia những giải đấu do FIFA và UEFA tổ chức…

Quyết định trên được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đưa ra khuya 28/2 do xung đột ở Ukraine.

Lệnh cấm tạm thời khiến Nga không thể đá trận bán kết play-off tranh vé dự World Cup 2022 với Ba Lan, dự kiến diễn ra tháng tới.

Tuyển nữ Nga cũng không được dự Euro 2022 tại Anh vào mùa hè, trong khi Spartak Moscow - Câu lạc bộ duy nhất của Nga cũng bị loại khỏi Europa League và đối thủ của họ RB Leipzig - được trao vé vào tứ kết.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Chúng tôi hôm nay cùng nhau quyết định rằng mọi đội bóng Nga, bao gồm đội tuyển quốc gia và Câu lạc bộ, sẽ bị đình chỉ tham dự các giải đấu của FIFA và UEFA cho đến khi có thông báo mới”, hai cơ quan quản lý bóng đá ra chung thông báo.

Thông báo chung cũng giải thích rằng: “Quyết định đã được Văn phòng hội đồng FIFA và Ủy ban điều hành UEFA thông qua. Trong vấn đề này, bóng đá là một thể thống nhất và hoàn toàn chia sẻ với những người bị ảnh hưởng tại Ukraine. Chủ tịch FIFA và UEFA đều hy vọng tình hình Ukraine sẽ có những chuyển biến tích cực, nhanh chóng để bóng đá lại có thể trở thành trung gian cho sự đoàn kết và hòa bình giữa mọi người”.

UEFA cũng thông báo chấm dứt hợp đồng với nhà tài trợ Gazprom. Công ty dầu khí Nga đã tài trợ Champions League 10 năm qua. Trước đó, UEFA cũng đã tước quyền đăng cai trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp Câu lạc bộ của sân Gazprom Arena ở St Petersburg vào 28/5, chuyển sang cho Paris tổ chức.

Thông báo chung mới nhất có phần bất ngờ bởi hôm 27/2, FIFA thông báo tuyển Nga có thể đá vòng loại World Cup nếu đổi tên và thi đấu trên sân trung lập. Đối thủ Ba Lan đã phản đối dữ dội và tuyên bố sẽ không thi đấu với đội tuyển Nga và được nhiều quốc gia châu Âu ủng hộ.

Sức ép càng tăng lên với FIFA sau tuyên bố của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hôm 28/2 khuyến cáo cấm mọi vận động viên Nga và Belarus thi đấu các giải thể thao quốc tế trên toàn thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...