Các chuyên gia cho rằng, một trong những yếu tố chính giúp không quân Ukraine duy trì được hoạt động trong năm thứ tư dưới sức ép của lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga, ngoài nguồn cung cấp từ phương Tây, việc di dời và phân tán thường xuyên, chính là sự hiện diện của các hầm trú ẩn bê tông cốt thép kiên cố cho máy bay chiến đấu tại các căn cứ không quân của Ukraine.
Dưới thời Liên Xô, các công trình tương tự đã được xây dựng ở Libya, Syria, các nước thuộc Khối Hiệp ước Warsaw.
Và đặc biệt là lãnh thổ của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraine đã được sử dụng làm tuyến hỗ trợ chính cho nhóm quân Liên Xô ở Đông Âu, bởi nước này nằm sâu trong hậu phương, lực lượng không quân NATO sẽ không thể vươn cánh tay tới đó được.
Đây chính xác là lý do tại sao có rất ít cơ sở hạ tầng kiên cố như vậy trên lãnh thổ nước Nga hiện đại, điều này đã được chứng minh rõ ràng trong các hoạt động quân sự.
Người Mỹ và các đồng minh đã phải đối mặt với vấn đề tương tự khi họ tiến hành “Chiến dịch Bão táp Sa mạc” (“Desert Storm”, còn được gọi là “Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991” hay “Chiến tranh vịnh Ba Tư”) trong cuộc chiến tranh xâm lược Iraq năm 1990-1991.
Vào thời điểm này, Lực lượng vũ trang Iraq đã có 594 hầm trú ẩn kiên cố bằng bê tông cốt thép cho máy bay (cả chiến đấu cơ và máy bay trực thăng).
Những nhà chứa máy bay chất lượng cao này cung cấp khả năng bảo vệ ngay cả trước một vụ nổ hạt nhân có sức công phá thấp trên căn cứ, tức là khỏi việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, chưa kể đến các vụ nổ đạn dược thông thường gần đó (bom và tên lửa).
Hơn nữa, tất cả các thiết bị này đều được các chuyên gia từ Pháp, Anh và thậm chí cả Nam Tư chế tạo theo những tiêu chuẩn cao nhất, họ làm việc rất tận tâm và với chi phí rất lớn.
Các căn cứ không quân được đặt trong tình trạng báo động cao và các đường băng bị hư hại đã được khôi phục trong vòng 12 giờ vì mọi thứ cần thiết đã được chuẩn bị trước tại chỗ và có sự hiện diện của nhân viên được đào tạo.
Ở lãnh thổ đất nước Kuwait bị Iraq chiếm đóng, các hầm trú ẩn bằng bê tông cốt thép cho máy bay cũng rất tốt. Vì vậy, người Mỹ và đồng minh của họ phải tìm cách phá hủy cơ sở hạ tầng của Iraq.
Đầu tiên, đường băng của các sân bay ở Iraq bị ném bom hoàn toàn bằng bom chùm có khả năng xuyên phá bê tông. Cùng lúc đó, các loại bom chùm thông thường được sử dụng để tấn công vòng ngoài làm gián đoạn việc thực hiện công tác sửa chữa khẩn cấp.
Các cuộc không kích mạnh mẽ, có độ chính xác cao đã được thực hiện vào các hầm trú ẩn bê tông cốt thép nơi máy bay Iraq đang trú ẩn hoặc có thể trú ẩn.
Tất cả những điều này không phải chỉ thực hiện theo từng đợt mà là thường xuyên và liên tục, từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của Chiến dịch Bão táp Sa mạc.
Để vượt qua hệ thống phòng không phức tạp của Iraq, các cuộc không kích vào các căn cứ đã được thực hiện cùng với một nhóm đột phá và trấn áp phòng không, thêm vào đó máy bay tấn công tàng hình chiến thuật cận âm một chỗ ngồi Lockheed F-117 Nighthawk của Mỹ đã được sử dụng.
Trong vòng vài tuần, Không quân Iraq đã ngừng các hoạt động tích cực và một số máy bay của lực lượng này đã bay tới quốc gia láng giềng Iran, nơi vừa có chiến tranh với Iraq.
Vào ngày thứ 43 (ngày cuối cùng) của Chiến dịch Bão táp Sa mạc, 375 hầm trú ẩn bê tông cốt thép và 141 chiếc máy bay (cả chiến đấu cơ và máy bay trực thăng) của Iraq đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nghiêm trọng.
Trong suốt thời gian này, đã có khoảng 3.000 phi vụ không kích được thực hiện, bao gồm cả những phi vụ phá hủy các hầm trú ẩn bằng bê tông cốt thép.
Cần lưu ý rằng, Chiến dịch Bão táp Sa mạc diễn ra trong một kỷ nguyên công nghệ khác, trong đó, các thiết bị trinh sát không tinh vi như hiện nay, các vũ khí tấn công cũng có tầm bắn ngắn hơn, đồng thời cũng không có độ chính xác cao như bây giờ.
Hiện tại, máy bay của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga có ưu thế to lớn về không quân, với số lượng, chất lượng máy bay vượt trội.
Các máy bay ném bom chiến lược và máy bay chiến thuật của Nga không cần phải đi vào vùng hoạt động của Lực lượng Phòng không Ukraine, vì chúng được lắp rất nhiều vũ khí tấn công chính xác tầm xa.
Những kinh nghiệm từ Chiến dịch Bão táp Sa mạc mà Mỹ và liên quân phương Tây đã thực hiện cách đây 35 năm sẽ giúp Không quân Nga phá hủy lực lượng không quân Ukraine trong Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng bộ binh giành chiến thắng trên mặt đất.