Nga gửi công hàm tới Mỹ, cảnh báo NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine

GD&TĐ - Hôm nay (15/4), Moscow gửi công hàm tới Washington cảnh báo việc cung cấp vũ khí cho Kiev của NATO đang làm trầm trọng thêm cuộc xung đột Ukraine và có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

Xe bọc thép Mỹ gửi cho Ukraine.
Xe bọc thép Mỹ gửi cho Ukraine.

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ và đồng minh ngừng quân sự hóa Ukraine một cách vô trách nhiệm, gây ra những hậu quả khó lường đối với an ninh khu vực và quốc tế” – Washington Post dẫn công hàm trên cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về sự việc trên.

Hôm 13/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ cân nhắc gửi tới Ukraine xe bọc thép Humvee cùng với các thiết bị quân sự tinh vi khác trong gói viện trợ mới trị giá 750 triệu USD. Trong đó 500 tên lửa chống tăng Javelin, 200 xe bọc thép M113, 16 máy bay trực thăng Mi-17…

Ngày 24/2, Nga phát động một chiến dịch quân sự ở Ukraine sau khi 2 nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk kêu gọi sự giúp đỡ trong việc tự vệ trước các hành động khiêu khích của Ukraine. Nga cho biết hoạt động đặc biệt của họ chỉ nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của nước này. Đáp lại, các nước phương Tây đã triển khai một chiến dịch trừng phạt toàn diện chống lại Nga, nhiều nước cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.