Nga đưa tên lửa “Quỷ Satan” đầy uy lực thay thế tên lửa chiến lược nặng nhất thế giới

GD&TĐ - Các chuyến bay thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat mới nhất của Nga sẽ bắt đầu vào cuối năm nay và hoàn thành vào năm 2022. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, quân đội sẽ nhận được vũ khí này vào 2022.

Vụ thử tên lửa Sarmat.
Vụ thử tên lửa Sarmat.

Nói với các phóng viên tại Nhà máy Krasnoyarsk, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết “các cuộc thử nghiệm bay sẽ bắt đầu trong năm nay và sẽ hoàn thành vào năm 2022. Năm 2022, lô đầu tiên sẽ được phục vụ các lực lượng tên lửa chiến lược”.

Tên lửa Sarmat dự kiến sẽ thay thế tên lửa chiến lược nặng nhất thế giới Veovoda (PC-20B Satan). Nó sẽ có khả năng mang tải trọng lên tới 10 tấn cho 10 hoặc 15 đầu đạn MIRV (đầu đạn đa đầu hướng).

Tên lửa Sarmat được phương Tây mệnh danh là tên lửa “Quỷ Satan”. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko từng nói rằng không một hệ thống phòng thủ nào, kể cả hệ thống hiện đại nhất, có thể đánh chặn được Sarmat.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ông Nguyễn Hoài Anh và ông Nguyễn Hồng Phong.

Thanh Hoá có 2 tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ

GD&TĐ - Sáng 17/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.