Nga dội hỏa lực vào nơi ẩn náu của IS tại Syria

GD&TĐ - Lực lượng hàng không vũ trụ Nga tiếp tục chiến dịch không kích ở khu vực miền trung của Syria trong tuần này, nhắm vào một số địa điểm thuộc tổ chức khủng bố IS.

Máy bay của không lực Nga
Máy bay của không lực Nga

Theo báo cáo thực địa từ chính quyền tỉnh Homs, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ vào miền nam Al-Raqqa, đông Hama và đông bắc Homs.

Đặc biệt, phần lớn các cuộc không kích nhắm vào khu vực gần thị trấn lịch sử Al-Resafa, nơi IS đã xây dựng một thành trì nhỏ để thực hiện các cuộc tấn công chống lại quân đội Syria và Lực lượng phòng vệ quốc gia (NDF).

Ngoài các cuộc không kích vào miền nam Al-Raqqa, lực lượng Nga còn nhắm vào quận Al-Sa’an ở phía đông tỉnh Hama và khu vực Badiya AL-Sukhnah ở đông bắc Homs.

Họ tiến hành các cuộc không kích hàng ngày vào miền trung và miền đông Syria, thường trung vào thời điểm quân đội Syria có các hoạt động tìm kiếm và tiêu diệt IS.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ