Nga điều 3 tàu chở dầu diesel đến Mỹ

GD&TĐ - Nga vừa điều 3 tàu chở dầu diesel đến Mỹ, theo một thỏa thuận đạt được mới đây giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump.

Trạm bốc dỡ dầu của Nga tại Primorsk.
Trạm bốc dỡ dầu của Nga tại Primorsk.

“3 tàu chở dầu diesel của chúng tôi đã bắt đầu di chuyển về phía bờ biển phía Đông Đại Tây Dương”, RT dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 23/10 cho biết.

Ông nói thêm, phần lớn nguồn cung cấp nhiên liệu bổ sung có thể đến từ Tập đoàn năng lượng khổng lồ Rosneft của Nga.

“Phù hợp với các thỏa thuận đã được công bố trước đó nhằm bão hòa thị trường dầu diesel toàn cầu, Nga sẽ đảm bảo nguồn cung cấp thêm nhiên liệu diesel cho thị trường thế giới và Mỹ”, Phó Thủ tướng Novak khẳng định.

Nga đã nới lỏng các hạn chế xuất khẩu dầu diesel, cho phép các công ty Nga vận chuyển tới 500.000 tấn nhiên liệu ra thị trường quốc tế trong tháng 10, đồng thời đảm bảo nhu cầu trong nước vẫn được đáp ứng đầy đủ.

Các chuyến hàng này được thu xếp với sự hỗ trợ đáng kể từ Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), do đặc phái viên kinh tế của Tổng thống Putin - ông Kirill Dmitriev đứng đầu.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết, các đợt giao hàng tiếp theo sẽ tiếp tục diễn ra đều đặn, xác nhận tàu chở dầu đầu tiên đã rời bến đến tay người mua, nhưng không tiết lộ danh tính con tàu.

Các nhóm theo dõi hàng hải đã xác định một trong những tàu chở dầu là tàu Agioi Fanendes mang cờ Malta, chở khoảng 40.000 tấn dầu diesel.

Hãng Reuters đưa tin, con tàu đã rời cảng Primorsk thuộc vùng Baltic của Nga và đang hướng đến New York, với ngày dự kiến ​​đến ban đầu là 7/11.

TankerTrackers báo cáo tổng cộng 3 tàu đã nhận dầu diesel tại các cảng của Nga và khai báo điểm đến là Mỹ. Tuy nhiên, danh tính của các tàu và cảng dỡ hàng cuối cùng vẫn chưa được công khai.

Việc giao hàng diễn ra sau cuộc điện đàm ngày 9/10, giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump.

Ông chủ Lầu Năm Góc tuyên bố, Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel, tiếp theo là 500.000 tấn vào tháng 11, thêm 1 triệu tấn nữa ngay sau đó và có thể sẽ có thêm các chuyến hàng khác tùy thuộc vào năng lực lọc dầu.

Mỹ sau đó đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời cho phép nhập khẩu dầu diesel từ Nga, đảo ngược các hạn chế được áp đặt dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden năm 2022.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ