Nga có thể đưa 7.000 binh sĩ và hơn 100 xe tăng để chiến đấu với Taliban

GD&TĐ - Trước mối đe dọa về một cuộc tấn công của Taliban vào Tajikistan với khoảng 10 ngàn quân thánh chiến, Nga được cho là có thể gửi lực lượng đóng quân trên lãnh thổ Tajikistan để bảo vệ biên giới nước này.

Lực lượng Nga ở Tajikistan.
Lực lượng Nga ở Tajikistan.

Theo đó, khoảng 7 ngàn binh sĩ, hơn 100 xe tăng và hàng chục xe bọc thép cùng thiết bị phòng không sẽ được gửi tới nếu cần thiết.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ trên chỉ có thể diễn ra nếu Taliban tấn công, nhưng cho đến nay, phía Taliban chưa có hành động như vậy. Taliban chỉ kiểm soát được ở Afghanistan và chưa có bất kỳ sự leo thang trực tiếp nào với các nước áng giềng.

Trước đó, Moscow tuyên bố Nga không quan tâm đến việc can thiệp vào tình hình trên lãnh thổ Afghanistan.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ