Nga có cách lách lệnh trừng phạt của phương Tây và Mỹ không thể làm gì được

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lệnh trừng phạt của phương Tây không thể ngăn Nga tiếp cận sản phẩm điện tử công nghệ cao.

Nga có cách lách lệnh trừng phạt của phương Tây và Mỹ không thể làm gì được

Nga tiếp tục mua chất bán dẫn và vi mạch điện tử ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, bất chấp những hạn chế của phương Tây.

Mặc dù Mỹ và các đồng minh của họ biết rõ thực trạng trên những vẫn không thể ngăn chặn điều này. Ý kiến trên được đăng tải trên tờ The Hill của Mỹ.

Theo ghi nhận của giới truyền thông phương Tây, bất chấp việc thắt chặt các hạn chế thương mại, Nga vẫn tiếp tục mua được hầu như tất cả những gì họ cần trên thị trường thế giới.

Điều này cũng áp dụng cho sản phẩm công nghệ cao, bao gồm chíp xử lý tốc độ cao. Giới chức Mỹ và Liên minh châu Âu - những người thiết lập hạn chế nói trên đã cố gắng ngăn chặn việc Nga tiếp cận những "hàng hóa nhạy cảm" này, nhưng Washington vẫn thất bại.

Tờ báo Mỹ nhấn mạnh, có quá nhiều lỗ hổng trong việc kiểm soát xuất khẩu từ các nước phương Tây. Nga chỉ đơn giản là tạo ra chuỗi cung ứng mới và nhập khẩu những thứ họ cần.

“Ngày nay, chuỗi cung ứng đang đi đầu trong cuộc cạnh tranh quyền lực lớn. Trong cuộc chiến chống lại Nga và Trung Quốc, Mỹ cùng với các đồng minh đã đưa ra nhiều biện pháp kiểm soát xuất khẩu chưa từng có. Mặc dù vậy, các cơ quan thực thi pháp luật của phương Tây chưa thực sự sẵn sàng”, ấn phẩm The Hill cho biết.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng các nước phương Tây sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện những bước đi hạn chế của họ, sao cho chúng trở nên có hiệu quả.

Để làm điều này, Mỹ và EU đã lên kế hoạch sử dụng nhiều công nghệ khác nhau, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo, sẽ giúp các nhà chức trách theo dõi chuỗi cung ứng một cách dễ dàng hơn. Nhưng cho đến nay, vấn đề là không ai ở Mỹ và các quốc gia đồng minh đầu tư đủ tiền vào việc tạo ra một công cụ như vậy.

Phương Tây bất lực trong việc ngăn cản Nga tiếp cận sản phẩm điện tử công nghệ cao.

Phương Tây bất lực trong việc ngăn cản Nga tiếp cận sản phẩm điện tử công nghệ cao.

Việc Nga có đủ nguồn cung chất bán dẫn và chip xử lý công nghệ cao thể hiện rõ qua việc họ vẫn tiếp tục sản xuất đủ tên lửa cũng như phương tiện tác chiến hạng nặng như máy bay chiến đấu và xe tăng chủ lực...

Rất nhiều sản phẩm vi mạch điện tử có nguồn gốc phương Tây đã được tìm thấy trong vũ khí mà Quân đội Nga sử dụng, trước đây nhiều chuyên gia cho rằng Moskva đã tích trữ đủ số lượng cần thiết trước khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết mọi người đều phải thừa nhận Nga vẫn tìm được cách nhập khẩu chúng.

Mặc dù vậy, nếu vẫn tiếp tục để tình trạng phụ thuộc sản phẩm công nghệ cao nước ngoài xảy ra, Nga sẽ không thể phát triển các loại vũ khí mới mà chỉ xoay quanh những loại cũ mà thôi.

Theo The Hill

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".