Nga cáo buộc phương Tây ‘đánh cắp’ hơn 300 tỷ USD

GD&TĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Mediaset của Italy, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết sẽ không để bất kỳ ai ‘đánh cắp’ số tiền mà Nga có được từ việc xuất khẩu dầu và khí đốt.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

“Một điều đơn giản đã xảy ra mà những người chỉ trích và lên án hành động của chúng tôi không muốn nói đến: tiền của chúng tôi, hơn 300 tỷ USD đã bị đánh cắp” – ông Lavrov nói và cho biết “phần lớn số tiền đến từ xuất khẩu dầu và khí đốt”.

Theo ông Lavrov, phương Tây có thể “đánh cắp” tiền vì theo quy định của họ, công ty Gazprom của Nga phải giữ tiền trong các ngân hàng phương Tây”.

“Họ quyết định ‘trừng phạt’ Nga và đã đánh cắp số tiền đó” – ông Lavrov nói tiếp – “Bây giờ họ gợi ý rằng chúng tôi tiếp tục giao dịch nhưng như thế họ sẽ có tiền. Họ sẽ đánh cắp tiền một lần nữa nếu muốn”.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh các hãng truyền thông phương Tây đã phớt lờ tình hình. “Chúng tôi đã đưa ra một sáng kiến rằng một khoản thanh toán sẽ được coi là chưa thanh toán khi Gazprombank nhận tiền euro hay USD. Khi chúng chuyển thành đồng rúp thì sẽ không bị đánh cắp” – ông Lavrov cho biết.

“Các đối tác của chúng tôi biết tất cả về điều đó. Điều quan trọng là không có gì thay đổi đối với khách hàng vì họ sẽ tiếp tục thanh toán bằng đồng euro và USD và việc chuyển đổi sẽ được thực hiện sau đó” – ông nhấn mạnh.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ