Nga bất ngờ rút hết tàu chiến khỏi căn cứ hải quân ở Syria

GD&TĐ - Sau khi có vụ “chạm trán” với tàu Anh trên Biển Đen, Nga có thể đang chuẩn bị cho những sự kiện lớn hơn tại căn cứ hải quân của mình ở Tartus, Syria – theo hãng tin Avia.pro.

Căn cứ của Nga tại Tartus, Syria.
Căn cứ của Nga tại Tartus, Syria.

Nga được cho là đã rút hết tàu chiến và tàu ngầm khỏi căn cứ Tartus và hướng đến khu vực của nhóm tàu sân bay, dẫn đàu là tàu Queen Elizabeth của Anh.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga chưa có bình luận chính thức nhưng hình ảnh vệ tinh cho thấy không có tàu chiến nào ở căn cứ hải quân Nga ở Syria.

Thực tế này cũng do các cuộc tập trận quân sự bắt đầu, trong đó, ngoài các tàu chiến, còn có các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 mà phương Tây gọi là “sát thủ hàng không mẫu hạm”. Bên cạnh đó còn có tiêm kích đánh chặn MiG-31 được trang bị tên lửa siêu thanh Dagger với khả năng phá hủy tàu sân bay của đối phương.

Theo các chuyên gia, Nga đang chuẩn bị phản ứng mạnh mẽ trước các hành động của Anh, đặc biệt là cuộc tập trận quy mô toàn diện nhắm vào nhóm tấn công sân bay NATO và trình diễn tiêu diệt tàu đối phương bằng hệ thống tên lửa siêu thanh Dagger.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch nước Lương Cường và Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Chủ tịch nước dự Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Sáng 6/5/2025, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 với chủ đề "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững".