Nga bắt đầu thử nghiệm hệ thống phòng không S-550 mới nhất

GD&TĐ - Nga đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống phòng không S-550 dù hệ thống này mới được công bố cách đây 1 tuần.

Nga bắt đầu thử hệ thống S-550.
Nga bắt đầu thử hệ thống S-550.

Theo một nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp, quân sự Nga, việc phát triển hệ thống phòng không đã hoàn thành, một số mẫu công nghệ này đã được tạo ra và đang được thử nghiệm. Nga có kế hoạch đưa các hệ thống phòng không S-500 mới nhất vào vũ khí trang bị của mình trong 4 năm tới.

Hiện tại, được biết hệ thống tên lửa phòng không S-550 sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh. Tuy nhiên, không giống như những phiên bản trước đây, hệ thống phòng không này sẽ không có loại dành cho trên biển.

Theo nguồn tin trên, hệ thống S-550 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vào năm 2025. Việc chuyển giao này được dự kiến theo chương trình vũ khí của nhà nước cho đến năm 2027. S-550 sẽ sử dụng bệ phóng di động với tên lửa siêu thanh.

Cơ sở cho sự ra đời của hệ thống phòng không S-550 là dựa trên hệ thống phòng không S-500 Prometheus.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ