Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu MiG-35

GD&TĐ - Hợp đồng cung cấp hàng chục máy bay chiến đấu MiG-35 mới nhất sẽ được Bộ Quốc phòng Nga ký kết trong tương lai gần, Tổng giám đốc RSK MiG Ilya Tarasenko cho biết.

Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu MiG-35

“Tất cả phụ thuộc vào nhu cầu khách hàng của chúng tôi”, ông nói.

Tarasenko lưu ý rằng việc sản xuất hàng loạt các máy bay này đã bắt đầu. Hợp đồng đầu tiên cung cấp một lô 6 chiếc trước khi sản xuất đã được ký kết tại diễn đàn Army-2018.

Bên cạnh đó, Tarasenko còn nói về sự quan tâm của các quốc gia Đông Nam Á và Trung Đông đối với MiG-35. Theo ông, ưu tiên hàng đầu là Ấn Độ, trong khi đó các cuộc đàm phán đang diễn ra với 30 quốc gia.

Đến lượt mình, giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang, ông Dmitry Shugaev bày tỏ về sự quan tâm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đến máy bay chiến đấu MiG 35.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.