Nhật Bản đặc biệt quan tâm tới các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản mới đây đã quyết định mua các máy bay chiến đấu F-35B thế hệ 5 của Mỹ để phục vụ nhu cầu phòng vệ của Hải quân nước này. 

Máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ.
Máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ.

Thông tin này này đã được thông báo trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Theo kế hoạch của quân đội Nhật Bản, việc mua máy bay chiến đấu Mỹ sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn. Cụ thể, trong năm tài khóa tiếp theo, Nhật Bản sẽ nhận được 6 máy bay chiến đấu F-35B và đến năm 2023, tổng số máy bay mà quân đội Nhật Bản sở hữu sẽ là 18 chiếc. Tổng cộng, Hải quân Nhật Bản cần được bổ sung 42 máy bay chiến đấu loại này. Được biết, chi phí cho một chiếc máy bay là không quá 130 triệu đô la.

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết cho nhu cầu của Lực lượng tự vệ Nhật Bản. Đây là một mẫu máy bay chiến đấu tầm ngắn, cất cánh nhanh và có khả năng hạ cánh thẳng đứng.

Như đã báo cáo trước đó, Nhật Bản có kế hoạch sử dụng F-35B trên các tàu sân bay hạng nhẹ Izumo và Kaga, tuy nhiên, phương án này chỉ được triển khai khi phát sinh các cuộc tấn công, còn chủ yếu, những máy bay này sẽ được đặt tại các căn cứ quân sự của Nhật Bản.

Ngoài F-35B, Nhật Bản còn có ý định mua 105 máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ