Nga bác tin liên quan đến âm mưu đảo chính tại Montenegro

Ngày 20/2, các hãng tin Nga đồng loạt dẫn khẳng định của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ các cáo buộc về vai trò của các cơ quan nhà nước Nga trong một âm mưu đảo chính ở Montenegro hồi tháng 10/2016 là hoàn toàn vô căn cứ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.Ảnh: EPA/TTXVN
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.Ảnh: EPA/TTXVN

Ngoại trưởng Lavrov cũng cảnh báo rằng "các tin tức (về sự tham gia của các cơ quan an ninh Nga trong âm mưu đảo chính ở Montenegro) cũng tương tự những lời buộc tội vô căn cứ khác cho rằng tin tặc Nga can thiệp chiến dịch bầu cử của hầu hết các nước phương Tây...", và ông đồng thời kêu gọi "không nên đổ lỗi cho người khác, mà cần tìm kiếm sự thật".

Trong khi đó, cùng ngày, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cũng phản ứng mạnh mẽ trước tuyên bố của Trưởng Công tố Montenegro Milivoje Katnicha, cho rằng các cơ quan của Nga có dính líu đến kế hoạch ám sát Thủ tướng Milo Djukanovic nhằm đưa phe đối lập ở Montenegro lên cầm quyền.

Phát biểu với báo giới, đại diện Điện Kremlin khẳng định "lấy làm tiếc về những lời lẽ vô căn cứ như vậy của một quan chức cấp cao nhà nước Montenegro".

Theo ông Peskov, điều đó là hết sức nghiêm trọng và cho thấy "thái độ vô trách nhiệm của quan chức Montenegro". Ông nhấn mạnh Nga không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, đặc biệt là Montenegro - nước vốn có quan hệ tốt đẹp với Nga.

Các phát biểu trên của giới chức Nga được đưa ra sau khi tờ "Sunday Telegraph" của Anh đăng tin cho rằng nhiều quan chức Montenegro tin rằng Chính phủ Nga đã đứng sau âm mưu sát hại Thủ tướng được phương Tây hậu thuẫn của Montenegro Milo Djukanovic vào tháng 11/2016.

Theo Tin Tức TTX

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.