Văn kiện này được ký kết vào tháng 2/2025, và một đạo luật phê chuẩn văn kiện này của Nga đã được thông qua vào tháng 12/2025.
"Có hiệu lực từ ngày 12/1/2026", thông báo viết trên cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga.
"Theo thỏa thuận này, trừ khi các bên có thỏa thuận khác, không được phép có quá số lượng sau đây đồng thời hiện diện trên lãnh thổ của quốc gia tiếp nhận, và trong không phận phía trên quốc gia đó: 5 tàu chiến của quốc gia gửi, 10 máy bay quân sự của quốc gia gửi, 3.000 quân nhân của quốc gia gửi", văn bản nêu rõ trong một điều khoản.
Thỏa thuận này không chỉ điều chỉnh việc triển khai nhân sự và trang thiết bị quân sự mà còn cả công tác hậu cần.
Các thủ tục đã được thiết lập sẽ được sử dụng trong các cuộc tập trận chung, huấn luyện, cung cấp viện trợ nhân đạo, ứng phó với thiên tai và thảm họa do con người gây ra, cũng như trong nhiều trường hợp khác theo thỏa thuận.
Văn kiện này đơn giản hóa việc sử dụng chung không phận hai nước, và việc tàu quân sự Nga và Ấn Độ ra vào cảng của nhau.