Phát hiện "bờ mi cong vút" trong túi đồ ăn, gắp ra xem cô gái rùng mình bỏ cả ăn

Háo hức mua đồ ăn bên ngoài, cô gái tá hỏa khi thấy một "bờ mi cong vút" trong chiếc túi nilon, gắp vội ra ngoài xem xong ai cũng muốn bỏ ăn

Tâm trạng của chúng ta khi đói thường rất tồi tệ, nhưng nó sẽ thậm chí còn xấu hơn nếu như vào ngay lúc ấy, một tai nạn mua bán đồ ăn xảy ra. Đó có thể là chút cãi vã với người bán hàng, hoặc không thì là không vừa ý với hàng vừa mua, hay tệ nhất là phát hiện ra trong đồ ăn có thứ gì đó trông thật kỳ dị.

Như trường hợp của cô gái này chẳng hạn, mua được tô canh sủi cảo trứng cút về đang định bỏ ra ăn thì nhìn từ xa lại thấy một "hàng mi cong vút" dính chặt vào túi nilon. 

Và khi được mục sở thị ở bên ngoài rồi thì ôi thôi, khổ chủ chắc đã ôm mặt chạy té khói, hoặc không thì cũng khóc thét không nói nên lời.

Phát hiện "bờ mi cong vút" trong túi đồ ăn, gắp ra xem cô gái rùng mình bỏ cả ăn ảnh 1

Bờ mi cong vút nằm phía trong chiếc túi nilon.

Và đây là khi nó được lấy ra ngoài.

Nhiều người đã phỏng đoán không biết có phải đây là mi giả của người bán hàng trong lúc vội vãi đã bị rơi vào bát canh hay không. Số khác thì săm soi kỹ hơn và tinh ý phát hiện hình như đó chính là mi của một con… lợn vì phía bên trên vẫn còn nguyên tròng mắt được thả vào canh kia kìa.

Hình ảnh này quả thật với một số cư dân mạng đã không còn là chuyện funny nữa mà đã thành ra sự ám ảnh luôn rồi. Nhìn chiếc mi kia chình ình trong bát thế thì làm sao mà nuốt nổi nữa. Thật là thương cho người mua quá đi.

Nhìn thế này có ai dám ăn nữa không?

Đây chẳng phải lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến đồ ăn kiểu "mới lạ" như vậy nhỉ, bởi từ trước đến nay đã có quá nhiều các "phốt" liên quan đến đồ ăn trên mạng xã hội rồi.

Một quả sầu riêng đúng là "sầu" thật, đến nỗi đen hết cả lại.

2 chiếc xiên que măng cụt này mà có giá những 30k đấy, nhìn hẻo quá đi.

Còn đây là món mướp đắng nhồi thịt 2 đầu đầu điêu ngoa.

Miếng dứa trong xuất cơm vẫn còn nguyên vỏ nữa chứ.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.

Minh họa/INT.

Cùng hẹn đối thoại văn hóa

GD&TĐ - Mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua.