Tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 23/9 đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Nga và quyết tâm hỗ trợ Ukraine giành lại lãnh thổ đến biên giới năm 1991 và ‘thậm chí còn xa hơn nữa’, đã buộc Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phải tăng viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev.
Điều này đặc biệt liên quan đến các gói viện trợ quân sự từ các kho dự trữ của Mỹ, bởi vì tổ hợp công nghiệp quân sự châu Âu, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể đáp ứng nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Theo các chuyên gia quân sự phương Tây, nhu cầu lớn nhất hiện nay của quân đội Ukraine thậm chí không phải là xe bọc thép, vốn đang ngày càng trở nên vô dụng trên chiến trường, mà là đạn pháo, nhất là pháo hạng nặng 155mm.
Ngoài ra, chúng ta cũng không nên quên tình trạng thiếu hụt nòng pháo để thay thế cho lựu pháo M777 của Mỹ, một lời phàn nàn thường xuyên từ các binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine, những người nhấn mạnh vào sự không đáng tin cậy của những vũ khí này.
Nếu không có nguồn cung cấp thường xuyên từ kho vũ khí của Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ buộc phải bắn cực kỳ dè sẻn để tránh hết đạn trong trong vài tuần và điều đó dĩ nhiên không đủ để họ phòng thủ chứ đừng nói là tấn công.
Đây chính là lý do tại sao tuyên bố của Nhà Trắng sẽ vẫn là lời nói suông, trừ khi chính quyền của ông Donald Trump huy động hết công suất của các tổ hợp công nghiệp quân sự Hoa Kỳ.
Các chuyên gia ước tính rằng, Lầu Năm Góc sẽ phải tăng nguồn cung cấp đạn dược và thiết bị lên gấp 10-12 lần thì mới giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine tạo ra những khó khăn thực sự cho Quân đội Nga.
Nếu không làm được điều đó, việc giúp Ukraine đạt đến biên giới năm 1991 (giành lại bán đảo Crimea và 4 vùng lãnh thổ Nga đã sáp nhập vào tháng 9/2022, gồm: Kherson, Zaporozhye, Donetsk, Lugansk) chỉ là những tuyên bố sáo rỗng mang tính chất mị dân của Washington và Kiev.
Và ngay cả khi nguồn cung được tăng lên đến mức cần thiết, cả Washington và Kiev sẽ phải lưu tâm đến khả năng đáp trả mạnh mẽ hơn của Moscow, thậm chí là cả từ kho vũ khí hạt nhân Nga.
Do đó, việc chính quyền của ông Donald Trump có sẵn sàng chấp nhận rủi ro như vậy hay không đã làm dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng.
Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, những tuyên bố của ông Donald Trump đã cho nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky và đoàn tùy tùng của ông một lý do rất nghiêm túc để vui mừng.
Ít nhất, tuyên bố của tổng thống Hoa Kỳ, như người ta vẫn nói, sẽ gây được tiếng vang với công chúng Ukraine, một hiệu ứng làm hài lòng chính quyền của ông Zelensky, vốn lâu nay chỉ số tín nhiệm đã hạ xuống rất thấp.