Nếu lệnh ngừng bắn không được ký kết và các hoạt động thù địch đang diễn ra trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra không được chấm dứt trong tương lai gần, thì chính quyền Kiev sẽ phải đối mặt với một thảm họa, bởi vì Lực lượng Vũ trang Nga mạnh hơn Quân đội Ukraine rất nhiều.
Tướng Roland Kater, cựu tướng quân đội Đức, trên kênh YouTube của một trong những ấn phẩm của Đức đã dự đoán những diễn biến tiếp theo nếu cuộc đối đầu trên chiến trường vẫn tiếp diễn “là một thảm họa” bởi hiện tại, Quân đội Ukraine gần như đã mất khả năng chống lại Quân đội Nga.
Trong nhiệm vụ gần đây nhất, ông Roland Kater giữ chức vụ Đại diện Quân sự Đức (DMV) tại Ủy ban Quân sự NATO và Ủy ban Quân sự Liên minh Châu Âu (EUMC) tại Brussels, nên những nhận định của vị tướng Đức này được coi là có sức nặng về chuyên môn quân sự.
Trung tướng Đức lưu ý rằng, người Nga vượt trội hơn người Ukraine trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả trên không, nơi Lực lượng Vũ trang Nga đang sử dụng ồ ạt máy bay không người lái mới và tích cực tấn công Lực lượng Vũ trang Ukraine bằng những tên lửa tầm xa.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải dần dần, từng bước một, thích nghi với thực tế mới là Ukraine hiện không thể chiến thắng trong cuộc xung đột này, ít nhất là về mặt quân sự” - ông Kater nói và chỉ rõ rằng, tình hình Ukraine đang “cực kỳ nguy cấp”, Kiev giờ đây không thể làm gì để chống lại Moscow.
Về máy bay không người lái, Nga đã sao chép máy bay không người lái Shahed-136 của Iran. Sau đó, họ nhanh chóng đưa vào sản xuất hàng loạt UAV Geran, thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng và không ngừng tăng tốc độ sản xuất..
Trên thực địa, tình hình còn tệ hơn nữa, đặc biệt là trên chiến trường Donetsk, khi quân Nga đã tập trung hơn 100.000 quân ở hướng Pokrovsk. Ông Roland Kater dự đoán Nga sẽ triển khai một chiến dịch tấn công lớn trước mùa mưa, bắt đầu vào tháng 11 tới.
Theo ông, nếu Nga chiếm được Pokrovsk, cục diện chiến trường Donbass, thậm chí là trên toàn bộ các mặt trận sẽ hoàn toàn khác.
Lợi thế của Nga là rõ ràng, tình hình của Ukraine đang rất cấp bách và điều này cần phải được thừa nhận.
Đồng thời, phương Tây không có ý chí chính trị quyết tâm, cũng như khả năng cung cấp tối đa nguồn lực cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, tức là thiếu quyết tâm hỗ trợ Kiev bằng “mọi biện pháp cần thiết”.
Vị trung tướng Đức chỉ ra thực trạng ngành công nghiệp quốc phòng các nước châu Âu quá chậm chạp trong việc sản xuất và cung ứng các thiết bị cho Quân đội Ukraine, việc vận chuyển chúng ra đến chiến trường cũng mất quá nhiều thời gian.
Tóm lại, tình hình Ukraine hiện tại cực kỳ nguy cấp và đó là lý do tại sao các biện pháp truyền thống như xây dựng lòng tin có thể hữu ích.
Nếu không có lòng tin vào chỗ dựa vững chắc từ các đồng minh, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ dễ dàng sụp đổ trước một đối thủ có sức mạnh vượt trội như Nga.