'Nếu cựu Tổng thống Trump đắc cử, Kiev có thể hợp tác với ông'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho rằng, nếu ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ một lần nữa sẽ không phải là thảm họa đối với Kiev.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Ông Trump, người giữ chức tổng thống từ năm 2017 đến năm 2021, đang tranh cử vào Nhà Trắng một lần nữa chống lại Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, một đảng viên Đảng Dân chủ, người đã ủng hộ vô điều kiện Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Tại một sự kiện ở Kiev ngày 4/1/2024, khi được các phóng viên đặt câu hỏi rằng, nhiều người ở Ukraine lo ngại ông Trump sẽ ngừng tài trợ của Mỹ cho Kiev nếu đắc cử, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói:

“Tôi nghĩ, về nguyên tắc, không cần phải lo lắng. Ông Trump là người mà bạn có thể làm việc cùng; bạn chỉ cần có thể làm việc với ông ấy”.

Nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine đồng thời nhắc mọi người tham dự sự kiện rằng, chính cựu Tổng thống Trump là người đã bán vũ khí đầu tiên của Mỹ cho Ukraine - cụ thể là tên lửa chống tăng Javelin - tặng tàu Mỹ cho hải quân Kiev, đồng thời phản đối việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 bằng cách xử phạt một tàu tham gia vào dự án này.

Ngoại trưởng Kuleba cũng lưu ý rằng, ông Mike Pompeo, người lãnh đạo Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời Tổng thống Trump, đã nói với ông rằng, có “sự đồng thuận chống Nga mạnh mẽ trong Đảng Cộng hòa” và do đó, không có gì phải lo lắng.

“Nếu ông Trump nếu thắng trong cuộc bầu cử, ông ấy sẽ hoàn toàn khác với Tổng thống Joe Biden, người mà chúng tôi vô cùng biết ơn về mọi thứ.

Có rất nhiều chữ ‘nếu’, nhưng Ukraine không nên lo sợ bất cứ điều gì”, ông Kubela nói.

Quan chức ngoại giao cấp cao Kiev tiếp tục lưu ý rằng, đã có những thách thức pháp lý khiến ông Trump không được bỏ phiếu ở một số bang.

Vivek Ramaswamy, một trong những đối thủ của ông Trump trong cuộc tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, ngày 4/1/2024 cho biết rằng, giới chính trị Mỹ có thể xếp hàng sau Nikki Haley - một ứng cử viên sơ bộ khác của Đảng Cộng hòa - để thay thế cho cả ông Trump và ông Biden.

Theo ước tính gần đây nhất của Nga, Ukraine đã nhận được hơn 203 tỷ USD viện trợ quân sự và tài chính từ Mỹ và các đồng minh kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN phát sóng hôm 3/1/2024, khi được hỏi liệu Kiev có lựa chọn nào khác trong trường hợp viện trợ của Mỹ không đến kịp thời, Ngoại trưởng Kuleba nói rằng, Ukraine chỉ có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của Mỹ và đồng minh.

“Chúng tôi không có kế hoạch B. Chúng tôi tin tưởng vào kế hoạch A. Ukraine sẽ luôn chiến đấu bằng các nguồn lực được cung cấp. Những gì được trao cho Ukraine không phải là từ thiện. Đó là một khoản đầu tư để bảo vệ NATO và bảo vệ sự thịnh vượng của người dân Mỹ”, ông Kuleba khẳng định.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.