Nesta: ‘Haaland chưa thể đạt tới đẳng cấp của Ronaldo De lima’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong một phát biểu mới đây huyền thoại AC Milan – Nesta cho rằng, Haaland vẫn chưa thể so với tiền đạo Ronaldo của Brazil.

Haaland được nhiều người so sánh với đàn anh Ronaldo.
Haaland được nhiều người so sánh với đàn anh Ronaldo.

Erling Haaland đang thể hiện phong độ ghi bàn hết sức ấn tượng trong màu áo Man City.Tiền đạo người Na Uy đã có đến 20 pha lập công chỉ sau 15 trận trên mọi đấu trường cho “Man xanh”.

Riêng tại ngoại hạng Anh, Haaland đã có cho mình 15 pha lập công, trong đó có 3 cú hat-trick và là nỗi ác mộng của các thủ môn ở giải đấu cao nhất xứ sương mùa.

Mặc dù vậy, trong một phát biểu mới đây huyền thoại AC Milan – Nesta cho rằng, Haaland vẫn chưa thể so với tiền đạo Ronaldo của Brazil: “Khi còn ở đỉnh cao tôi hoàn toàn đủ sức để ngăn cản Haaland. Tôi đã từng đấu với Ronaldo Nazario, một cầu thủ giỏi hơn cả Haaland. Haaland rất giỏi, nhưng R9 ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Tôi đã đối đầu với Messi và Cristiano Ronaldo nhưng Ronaldo Nazario cũng khác biệt với họ. Nếu thi đấu với Haaland tôi sẽ cố gắng áp sát cậu ta và không cho cậu ta thời gian suy nghĩ. Để Haaland có khoảng trống là sai lầm của các hậu vệ”, Nesta chia sẻ.

Nesta cùng với Paolo Maldini từng là trung vệ hàng đầu của AC Milan, từng giúp đội bóng của Ý gặt hái được vô số danh hiệu. Tuy nhiên, bộ đôi này vẫn không thể vô hiệu hóa được “người ngoài hành tinh” Ronaldo mỗi khi hai bên đối đầu. Có lẽ cũng chính vì vậy, huyền thoại AC Milan mới khẳng định Ronaldo chính là tiền đạo xuất sắc mà ông từng được chứng kiến.

Ronaldo người Brazil (hay Ronaldo "béo") luôn được xem là một trong những cái tên để lại nhiều tiếc nuối nhất lịch sử bóng đá. Siêu sao đã 2 lần giành Quả bóng vàng luôn được xem là 1 trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Nhiều ý kiến cho rằng nếu không bị gián đoạn bởi những chấn thương nghiêm trọng, sự nghiệp của Ronaldo "béo" còn có thể thăng hoa hơn con số 414 bàn, 104 kiến tạo, 17 danh hiệu sau 616 trận.

Theo thống kê của tờ The Sun (Anh), Ronaldo "béo" đã ghi tổng cộng 167 bàn/185 trận ở cấp đội tuyển và CLB khi mới 21 tuổi, đứng đầu danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở độ tuổi này.

Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, anh tạo nên mùa giải 1996/97 đầy thành công với thành tích 47 bàn/49 trận trong màu áo Barca, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đoạt Quả bóng vàng sau đó không lâu (21 tuổi, 3 tháng 5 ngày). Bên cạnh đó, anh còn được triệu tập vào thành phần đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1994 (dù không ra sân trận nào).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.