Chelsea quan tâm Declan Rice, sắp chia tay Kante

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chelsea đang rất muốn có được tiền vệ Declan Rice của West Ham đồng thời có ý định chia tay Kante.

Declan Rice nhận được sự quan tâm của Chelsea.
Declan Rice nhận được sự quan tâm của Chelsea.

HLV Graham Potter đang yêu cầu tỷ phú Todd Boehly thực hiện thương vụ chiêu mộ Declan Rice cho Chelsea vào mùa Hè 2023. Vị tỷ phú người Mỹ hứa sẽ cấp tiền cho chiến lược gia này bởi ông cũng rất ấn tượng với cầu thủ người Anh và muốn có được tiền vệ sinh năm 1999 trong năm tới.

Declan Rice là thành viên quan trọng của West Ham, đóng vai trò thủ lĩnh đội tuyển Anh chuẩn bị cho World Cup tại Qatar. Chelsea từng nhiều lần tiếp cận West Ham để đàm phán Declan Rice nhưng không thành.

"The Blues" hy vọng có thể đạt chữ ký tiền vệ 23 tuổi này vào năm sau, với giá khoảng 100 triệu bảng.

Rice hiện đang được xếp vào nhóm tiền vệ trung tâm có lối chơi hiện đại, thích nghi được với nhiều kiểu chiến thuật, từ phòng thủ cho đến tấn công hoặc kiểm soát, va chạm. Ngày nay, vẫn có nhiều cầu thủ làm được như vậy nhưng để đá tốt và bền không phải ai cũng đạt tới đẳng cấp của Declan Rice.

Liên quan tới tương lai của Kante, việc liên tục gặp chấn thương đã ảnh hưởng đến đóng góp của số 7 cho CLB chủ quản. Hiện tại, Kante vẫn chưa thể trở lại thi đấu dù đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Tiền vệ người Pháp sẽ đáo hạn hợp đồng với Chelsea và trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè 2023. Kante muốn tiếp tục ở lại đội bóng bởi anh đang hạnh phúc tại xứ sương mù.

Tuy nhiên, phía Chelsea không chiều lòng trụ cột. Nguồn tin từ ký giả Santi Aouna tiết lộ, đội chủ sân Stamford Bridge không muốn gia hạn hợp đồng với Kante. Lý do bởi 2 bên không thể thống nhất số năm gia hạn hợp đồng.

Kante muốn ký giao kèo mới 3 năm, điều Chelsea không thể đáp ứng bởi vấn đề tuổi tác và tần suất chấn thương dày đặc của ngôi sao người Pháp và hai bên nhiều khả năng sẽ đường ai nấy đi trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...