nCoV có tên gọi mới ở Trung Quốc

nCoV có tên gọi mới ở Trung Quốc

Tuy nhiên, tên gọi chính thức của loại virus này vẫn đang chờ Ủy ban quốc tế về phân loại virus đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa đưa ra tên gọi cụ thể cho loại virus mới này, nhưng đã khuyến nghị gọi nó là "Bệnh hô hấp cấp tính Novel coronavirus" (2019-nCoV ARD).

Trước đó, căn bệnh này thường được gọi bằng một số cái tên như 2019-nCoV hay "Virus corona Vũ Hán".

"Coronavirus" cũng chỉ là cách gọi tạm thời, bởi đây là thuật ngữ rộng bao gồm nhiều loại virus khác nhau. “Corona” là cách gọi cho nhóm những virus có hình dạng vương miệng. MERS, SARS cũng nằm trong nhóm này.

Lãnh đạo của nhóm chuyên gia quốc tế phối hợp cùng WHO nhằm hỗ trợ Trung Quốc chống lại sự bùng phát của nCoV được cho là sẽ tới Vũ Hán vào đầu tuần tới.

Theo thống kê, tới ngày 9/2, virus corona chủng mới đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 811 người ở Trung Quốc, trong khi 37.200 người bị nhiễm bệnh và 2.649 người đã được xuất viện.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.