NATO tuyên bố tập trận quân sự ở Kosovo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 18/12, phái bộ của NATO tại Kosovo (KFOR) thông báo sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự ‘chiến thuật’ trong những ngày tới.

Bnh sĩ KFOR của Ba Lan tuần tra gần biên giới Kosovo-Serbia.
Bnh sĩ KFOR của Ba Lan tuần tra gần biên giới Kosovo-Serbia.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa chính phủ Kosovo được phương Tây hậu thuẫn và cộng đồng thiểu số người Serbia tại đây.

KFOR “sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự thường xuyên tại gần căn cứ của mình ở Novo Selo” – KFOR cho biết trên Twitter - “Cuộc tập trận nhằm mục đích huấn luyện các đơn vị KFOR trong việc đảm bảo quyền tự do di chuyển trong tình huống ứng phó với khủng hoảng. Nó sẽ bao gồm một loạt các hoạt động hậu cần và mô phỏng chiến thuật”.

“Quyền tự do đi lại” có thể ám chỉ việc dỡ bỏ các rào chắn mà người Serb ở Kosovo đã dựng lên xung quanh cộng đồng của họ hồi đầu tháng này để chống lại sự xâm nhập của lực lượng an ninh Kosovo có đa số người Albania.

Rào chắn được dựng lên sau khi cảnh sát Kosovo bắt giữ một sĩ quan người Serbia vào tuần trước vì cáo buộc ông tấn công một trong những đội tuần tra của họ. Khi căng thẳng giữa Pristina và Belgrade bùng phát, các quan chức sắc tộc Albania đã thay thế những người đồng cấp Serbia của họ ở Bắc Mitrovica, đô thị có đa số người Serb lớn nhất ở phía bắc Kosovo.

Trước đó, mọi thành viên của đảng Danh sách người Serb được bầu trước đó đã từ chức để phản đối kế hoạch coi việc đặt biển số xe của người Serbia ở Kosovo là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện không còn tồn tại.

Hôm 15/12, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic yêu cầu KFOR cho phép triển khai tới 1.000 binh sĩ và sĩ quan cảnh sát Serbia ở Kosovo theo Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nghị quyết này từng chấm dứt chiến dịch ném bom của NATO vào Nam Tư cũ năm 1999 , cho phép Belgrade cử nhân viên quân đội và cảnh sát của mình đến Kosovo trong một số tình huống nhất định, bao gồm trường hợp nếu “cuộc sống bình thường và yên bình” của người dân ở đó bị đe dọa.

Mặc dù KFOR vẫn chưa phản hồi yêu cầu của ông Vucic, nhưng họ nói với truyền thông nhà nước Mỹ hôm 16/12 rằng họ “hiện đang đánh giá” đề xuất này. Trong khi đó, KFOR đã công bố mở rộng triển khai của riêng mình ở phía bắc Kosovo vào 17/12.

Kosovo, quốc gia đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008, đã bị lực lượng NATO đóng quân từ năm 1999.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".