NATO rút lại hứa hẹn tư cách thành viên của Kiev

GD&TĐ -Tổng Thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte mới đây nói rằng, Ukraine chưa bao giờ được hứa hẹn về tư cách thành viên của khối.

Tổng thư ký NATO, Mark Rutte, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 13/2/2025.
Tổng thư ký NATO, Mark Rutte, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 13/2/2025.

“Ukraine chưa bao giờ được hứa hẹn về tư cách thành viên NATO như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga”, Tổng Thư ký khối quân sự do Mỹ lãnh đạo, Mark Rutte, nói với các phóng viên trong buổi họp báo hôm 13/2.

Ông Rutte cho biết thêm rằng, khối này chỉ nên đảm bảo rằng, một cuộc xung đột mới giữa Moscow và Kiev sẽ không nổ ra trong tương lai.

“Chúng ta phải đảm bảo rằng, Nga không bao giờ cố gắng tấn công Ukraine nữa, điều đó rất quan trọng ... nhưng chưa bao giờ có lời hứa nào với Ukraine rằng, họ sẽ là một phần của NATO như một phần của thỏa thuận hòa bình”, ông Rutte nhấn mạnh.

Những bình luận mới nhất này của quan chức NATO nhắc lại phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Pete Hegseth, hôm 12/2 trước cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, trong đó quan chức Mỹ này cũng bác bỏ ý tưởng triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine.

"Mỹ không tin rằng, tư cách thành viên NATO của Ukraine là kết quả thực tế của một giải pháp đàm phán", ông Hegseth nói, đồng thời cho biết thêm rằng, các đảm bảo an ninh nên được "hỗ trợ bởi quân đội châu Âu và ngoài châu Âu có năng lực".

“Để rõ ràng hơn, như một phần của bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào, sẽ không có quân đội Mỹ nào được triển khai tới Ukraine”, ông Hegseth lưu ý.

Những phát biểu mới nhất này trái ngược với những tuyên bố liên tục được giới lãnh đạo NATO đưa ra trong cuộc xung đột Nga-Ukraine về cam kết của khối này đối với "con đường không thể đảo ngược" của Kiev hướng tới tư cách thành viên.

Mặc dù NATO chưa từng nêu rõ khung thời gian cụ thể, một số thành viên của khối, đặc biệt là Hungary và Slovakia, đã công khai lên tiếng phản đối khả năng gia nhập NATO của Kiev.

Việc gia nhập NATO đã là chủ đề thảo luận hàng đầu của các chính trị gia Ukraine thân phương Tây trong nhiều thập kỷ, nhưng hầu như không có tiến triển nào trên con đường đó.

Năm 2008, khối này tuyên bố Ukraine và Georgia cuối cùng sẽ gia nhập, sau đó Kiev đưa tham vọng này vào hiến pháp và nộp đơn xin gia nhập vào tháng 9/2022.

Tiến trình bị đình trệ từ lâu này dường như đã được đẩy nhanh sau khi xung đột giữa Kiev và Moscow nổ ra, khi Moscow nêu nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine là nguyên nhân gây ra xung đột.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Đỗ Thị Hương luôn là chỗ dựa tin cậy cho các đồng nghiệp trẻ.

Đổi mới giáo dục bắt đầu bằng sự tận tâm

GD&TĐ - Trong suốt gần ba thập kỷ gắn bó với mái trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy, Hà Nội), cô giáo Đỗ Thị Hương – Tổ trưởng chuyên môn khối 4 – đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

Chị Trần Thị Á Ni cùng vườn thanh long được trồng theo hướng an toàn, hữu cơ. Ảnh: NVCC

Lời yêu nước thầm lặng của người trẻ

GD&TĐ - Từ giảng đường đến phòng thí nghiệm, từ sự kiện sinh viên đến dự án khoa học, những hành động xanh của người trẻ đang từng ngày viết tiếp câu chuyện yêu nước, lặng lẽ, bền bỉ và sâu sắc, như chính màu xanh mà họ gìn giữ cho Tổ quốc mai sau.

Tắm nắng có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra nó có cơ sở khoa học và giá trị tâm lý. (Ảnh: ITN)

Giảm trầm cảm nhờ tắm nắng

GD&TĐ - Trầm cảm, một vấn đề tâm lý ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại, thường khiến người bệnh cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi.