Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quân đội của Algeria và khẳng định mối quan hệ quốc phòng ngày càng sâu sắc của nước này với Moscow.
Với việc giao máy bay chiến đấu tiên tiến này dự kiến trong năm nay, Algeria sẽ trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên mua Su-57, một diễn biến có ý nghĩa sâu rộng về mặt địa chính trị và quân sự.
Việc đào tạo phi công Algeria tại Nga báo hiệu một giai đoạn quan trọng trong quá trình Algeria mua Su-57.
Đào tạo phi công nước ngoài trên máy bay chiến đấu tiên tiến là một quá trình phức tạp không chỉ liên quan đến việc nắm vững các đặc điểm bay của máy bay mà còn hiểu được radar, hệ thống vũ khí và khả năng tác chiến điện tử của máy bay.
Với việc Su-57 tích hợp công nghệ tàng hình và điện tử hàng không tiên tiến, khóa đào tạo này đảm bảo rằng, các phi công Algeria sẽ có đủ khả năng tích hợp máy bay chiến đấu vào hoạt động của lực lượng không quân. Ngoài ra, nó cho thấy Algeria đã hoàn tất việc mua sắm Su-57, củng cố vị thế là nhà khai thác quốc tế đầu tiên được xác nhận của máy bay này.
Algeria trong lịch sử đã duy trì mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Nga, dựa vào thiết bị quân sự do Nga sản xuất trong nhiều thập kỷ.
Việc mua lại Su-57 phù hợp với mô hình này, khi Algeria tìm cách hiện đại hóa lực lượng không quân và duy trì lợi thế công nghệ so với các đối thủ trong khu vực.
Không quân Algeria đã vận hành một số lượng lớn máy bay Nga, bao gồm máy bay ném bom Su-30MKA, MiG-29 và Su-24. Việc bổ sung Su-57 vào đội bay của mình là một bước tiến đáng kể, cung cấp cho Algeria khả năng tàng hình tiên tiến và nhận thức tình huống nâng cao trên chiến trường.
Sự kết hợp giữa khả năng tàng hình, cảm biến tiên tiến và khả năng cơ động cao của Su-57 mang lại cho Algeria một lợi thế đáng kể, có khả năng thúc đẩy một giai đoạn mới trong cuộc chạy đua vũ trang khu vực.
Đối với Nga, việc xuất khẩu Su-57 thành công sang Algeria là một cột mốc quan trọng.
Chương trình Su-57 đã phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự chậm trễ và hạn chế về ngân sách, và việc đảm bảo một người mua quốc tế mang lại uy tín cho khả năng tồn tại của máy bay trên thị trường toàn cầu.
Nếu việc Algeria tiếp nhận Su-57 thành công, điều này có thể khuyến khích các quốc gia khác, chẳng hạn như Ấn Độ, Việt Nam hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cân nhắc máy bay này cho đội bay của họ.
Nga đã tích cực quảng bá thiết bị quân sự của mình trong những năm gần đây, và việc triển khai Su-57 thành công tại Algeria có thể mở đường cho các đợt bán hàng tiếp theo.
Quyết định đào tạo phi công Algeria tại Nga cũng nhấn mạnh đến kế hoạch hậu cần và hoạt động cần thiết để Algeria tích hợp Su-57 một cách liền mạch.
Đào tạo phi công nước ngoài trên một nền tảng tiên tiến như vậy đòi hỏi sự hợp tác sâu rộng giữa các quan chức quân sự Algeria và Nga.
Điều này cũng ngụ ý rằng, Algeria đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ việc triển khai Su-57, bao gồm bảo dưỡng, hậu cần và tích hợp vũ khí.
Với sự phức tạp của máy bay, Algeria cũng có thể tìm kiếm sự hỗ trợ bổ sung từ các công ty quốc phòng Nga để duy trì và nâng cấp lâu dài.
Với những tác động mang tính khu vực và toàn cầu, việc đưa Su-57 vào kho vũ khí của Algeria đánh dấu một thời điểm quyết định trong quá trình phát triển sức mạnh không quân của Bắc Phi.
Động thái này không chỉ củng cố vị thế chiến lược của Algeria mà còn củng cố ảnh hưởng của Nga trên thị trường quốc phòng toàn cầu.
Sự thành công của sáng kiến này sẽ được các nhà phân tích quân sự và hoạch định chính sách quốc phòng trên toàn thế giới theo dõi chặt chẽ vì nó có thể định hình các quyết định trong tương lai về việc mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm ở nhiều khu vực.