NATO nên sẵn sàng nhận tin xấu từ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tình hình ở Ukraine có thể xấu đi do thiếu viện trợ từ các nước phương Tây - theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

“Chúng ta cần chuẩn bị cho những tin xấu” – ông Jens Stoltenberg nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Đức Das Erste phát sóng ngày 1/12.

Ông Jens Stoltenberg giải thích rằng phương Tây sẽ không thể cung cấp cho Ukraine số lượng thiết bị quân sự và vũ khí cần thiết trong tương lai gần.

Theo ông Stoltenberg, xung đột có thể diễn ra và phát triển theo nhiều giai đoạn khác nhau.

Về vấn đề này, Tổng thư ký NATO kêu gọi không từ bỏ hỗ trợ Ukraine trong thời điểm khó khăn hay thuận lợi.

Trước đó, ngày 29/11, sau cuộc họp của Hội đồng Ukraine - NATO cấp ngoại trưởng, ông Stoltenberg cho biết trong cuộc họp báo ở Brussels rằng Nga đã tích lũy một lượng tên lửa đáng kể vào trước mùa đông.

Vài ngày trước đó, ông cũng thừa nhận "tình hình khó khăn" đối với Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) ở mặt trận và tổn thất nặng nề, bất chấp việc liên tục cung cấp vũ khí và các hỗ trợ khác từ liên minh.

Theo ông, NATO muốn Ukraine giải phóng các vùng lãnh thổ của mình càng sớm càng tốt và có trách nhiệm hỗ trợ Kiev để tạo cho nước này một “vị thế vững chắc hơn”.

Ngày 17/11, ông Stoltenberg lưu ý rằng tình hình của AFU trên chiến trường khó khăn hơn nhiều so với những gì NATO nhận định trước đây.

Giữa tháng 11, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng cần tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.

Ngoài ra, theo dự báo của ông, năm 2024 sẽ là năm quyết định trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ