NATO chuẩn bị diễn tập máy bay chiến đấu lớn nhất lịch sử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tháng 6, Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ tổ chức cuộc diễn tập máy bay chiến đấu lớn nhất trong lịch sử mang tên Air Defender 2023.

Các máy bay ném bom F-16, F-35 và B-1B của Mỹ và Hàn Quốc cũng có thể tham gia "Air Defender 2023". (Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc/ZUMA Wire/imago)
Các máy bay ném bom F-16, F-35 và B-1B của Mỹ và Hàn Quốc cũng có thể tham gia "Air Defender 2023". (Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc/ZUMA Wire/imago)

Ngày 31/3, trang web chính thức của Lực lượng Vũ trang Đức đã công bố thông tin trên.

Đáng chú ý là trong 11 ngày diễn tập, không phận Đức sẽ bị đóng cửa một phần, cuộc tập trận sẽ được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Không quân Đức.

"Từ ngày 12/6 đến ngày 23/6/2023, dưới sự lãnh đạo của Luftwaffe (Không quân Đức), các hoạt động chiến đấu trong không phận châu Âu sẽ được thực hành" – theo nguồn tin trên.

Theo quân đội Đức, hơn 200 máy bay chiến đấu và máy bay quân sự khác, cũng như tối đa 10.000 binh sĩ, sẽ tham gia cuộc tập trận trên.

"Air Defender 2023 sẽ bao gồm các cuộc không chiến dành cho các lực lượng không quân đồng minh và thân thiện. Mục đích của cuộc diễn tập là nhằm tối ưu hóa và mở rộng hợp tác giữa các quốc gia và lực lượng vũ trang của họ. Ngoài ra, cần phải nhấn mạnh khả năng và sự gắn kết của NATO" - thông báo cho hay.

Bỉ, Bulgaria, Đan Mạch, Đức, Phần Lan, Pháp, Ý, Nhật Bản, Latvia, Litva, Luxembourg, Na Uy, Ba Lan, Romania, Thụy Điển, Slovakia, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh sẽ tham gia vào cuộc diễn tập trên.

Cùng ngày, Tổng giám đốc Hiệp hội Công nghiệp Hàng không Liên bang Đức, Mathias von Randov, cảnh báo rằng trong bối cảnh của các cuộc tập trận này, việc gián đoạn giao thông hàng không dân dụng là điều không thể tránh khỏi.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.