NATO cảnh báo phản ứng ‘tàn khốc’ nếu Ba Lan bị tấn công

GD&TĐ - Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo Nga hãy chuẩn bị trước phản ứng "tàn khốc" nếu nước này tấn công Ba Lan hay thành viên khác.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Ông Rutte đưa ra cảnh báo trên tại chuyến thăm Warsaw, thủ đô Ba Lan, trong những bình luận ngắn gọn được đưa ra cùng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Thủ tướng Tusk cho biết điều quan trọng là phải chuẩn bị cho bất kỳ kết quả nào của các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm ở Ukraine.

Các thành viên NATO dọc theo sườn phía đông của liên minh gồm 32 thành viên, đặc biệt là Ba Lan và các quốc gia Baltic, đang vô cùng lo ngại các cuộc đàm phán có thể kết thúc bằng một giải pháp có lợi cho Nga.

Họ lo rằng kết quả như vậy sẽ cho phép Tổng thống Nga Vladimir Putin tái thiết lực lượng của mình và đe dọa các quốc gia khác trong khu vực trong những năm tới.

Tổng thư ký NATO Rutte cho biết ông Putin cũng như bất kỳ ai khác không nên cho rằng họ có thể tránh được hậu quả.

“Nếu bất kỳ ai tính toán sai lầm và nghĩ rằng họ có thể thoát tội khi tấn công Ba Lan hoặc bất kỳ đồng minh nào khác, họ sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh khốc liệt của liên minh này.” – ông Rutte nói.

Lời cảnh báo của ông Rutte được đưa ra khi ông Trump trở lại Nhà trắng đã làm rung chuyển các giả định về an ninh của những thập kỷ qua và thúc đẩy châu Âu cố gắng cai nghiện sự phụ thuộc an ninh vào Mỹ. Các nước châu Âu đang lên kế hoạch đầu tư mới vào vũ khí đầy tham vọng.

Trong một cuộc họp gần đây với ông Rutte tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông không tin rằng một giải pháp hòa bình cho Ukraine sẽ dẫn đến việc Nga tấn công các quốc gia khác.

Theo AP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lý Tuấn Anh tại lễ ra quân chiến dịch Xuân Tình Nguyện khi còn là Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NVCC.

Hành trình mang hồn Việt ra biển lớn

GD&TĐ - Lý Tuấn Anh kiên trì rèn luyện trở thành một trong 16 đại biểu Việt Nam dự SSEAYP 2026, mang khát vọng hội nhập và lan tỏa bản lĩnh. 

Sau phẫu thuật 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, huyết động ổn định không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Ảnh: BVCC

Hồi sinh người đàn ông 60 tuổi

GD&TĐ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não.