Quân sự
Dải Gaza: Israel đã ném bom Bệnh viện Nasser ở Gaza, giết chết ít nhất 2 người, gồm thủ lĩnh Hamas Ismail Barhoum.
Bộ Y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công của Israel đã giết chết hơn 50.000 người Palestine từ tháng 10/2023, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.
Người phát ngôn của UNICEF Rosalia Bollen cho biết lệnh di dời cưỡng bức mới nhất của Israel đối với Gaza, gồm Rafah và Beit Hanoon, đang làm trầm trọng thêm "nỗi đau khổ rất sâu sắc" của các gia đình ở đó.
Israel: Hàng nghìn người Israel đã tuần hành đến văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Tây Jerusalem, yêu cầu ông quay trở lại thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Quân đội Israel cho biết đã chặn được một tên lửa phóng từ Yemen trước khi nó bay vào lãnh thổ của họ. Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và lực lượng Houthi liên kết với Iran vẫn tiếp diễn.
Người phát ngôn quân đội Yahya Saree cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình vào Chủ Nhật rằng Houthis đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nói rằng nhóm này đã bắn một tên lửa đạn đạo về phía Sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv.
Yemen: Mỹ đã ném bom 2 khu vực ở Yemen, gồm các tòa nhà dân cư ở một khu vực đông dân cư của thủ đô Sanaa, giết chết ít nhất 1 người và làm bị thương 15 người.

Ngoại giao
Bộ trưởng ngoại giao Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ là không thể trừ khi Washington thay đổi chính sách gây sức ép của mình. Thông tin này được đưa ra khi Iran chuẩn bị trả lời bức thư của Tổng thống Donald Trump đề xuất đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới.
Đầu tháng này, ông Trump cho biết ông đã gửi bức thư cho người có thẩm quyền cao nhất của Iran, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, cảnh báo rằng "có 2 cách để xử lý Iran: bằng quân sự hoặc đạt được thỏa thuận".