Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 12/10, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết không công nhận Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine thông qua các cuộc trưng cầu dân ý.

Cuộc họp của Đại hội đồng LHQ
Cuộc họp của Đại hội đồng LHQ

Nghị quyết trên không công nhận các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga ở các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR), các vùng Kherson và Zaporozhye.

143 quốc gia bỏ phiếu thông qua nghị quyết trên, 5 quốc gia bỏ phiếu chống (Nga, Belarus, Syria, Triều Tiên, Nicaragua) và 35 quốc gia khác bỏ phiếu trắng.

Trước đó, Đại hội đồng LHQ đã ủng hộ đề xuất của Albania, quốc gia ủng hộ một cuộc bỏ phiếu công khai về nghị quyết lên án Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ mới. Cùng ngày, ông Vassily Nebenzia, thay mặt phái đoàn Nga, kêu gọi bỏ phiếu kín.

Ngày 6/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang Nga về đối ngoại Andrei Klimov cho rằng, các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU liên quan việc Nga sáp nhập các vùng mới, có thể được coi là sự thừa nhận gián tiếp của họ đối với kết quả các cuộc trưng cầu dân ý. Do đó, theo thượng nghị sĩ này, Liên minh châu Âu đã coi các khu vực mới là của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật hiến pháp liên bang về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ vào Liên bang Nga. Trước đó, từ 23 đến 27/9, các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức về vấn đề gia nhập của Nga. Kết quả xử lý 100% số phiếu bầu cho thấy 99,23% công dân bỏ phiếu ủng hộ DPR gia nhập Nga, tỷ lệ này ở LPR là 98,42%, 87,05% ở vùng Kherson và 93,11% ở vùng Zaporozhye.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.