NASA thử nghiệm thành công hệ thống cánh quạt gấp trên máy bay điện

GD&TĐ - Cách đây vài ngày, các chuyên gia điều hành của NASA đã tiến hành thành công lần thử nghiệm cuối cùng đối với máy bay “X-57” với cánh quạt gấp.

NASA thử nghiệm máy bay điện “X-57” 
NASA thử nghiệm máy bay điện “X-57” 

Ấn phẩm Space Explorer cho biết, mặc dù Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) đã có nhiều kinh nghiệm phát triển máy bay, tuy nhiên sau 20 năm, họ mới có thể hoàn thành dự án hàng không với máy bay X-57 chạy hoàn toàn bằng điện. 

Dự án “X-57” được chế tạo dựa trên nguyên mẫu máy bay 4 chỗ hạng nhẹ, chạy hoàn toàn bằng động cơ hai cánh “Tecnam P2006T” của Ý. Các nhân viên của NASA đã thay thế hai động cơ thông thường được sử dụng trên nguyên mẫu bằng 14 động cơ điện. Máy bay có 2 cánh bay với lưỡi cố định, 12 lưỡi còn lại có thể gấp lại. Chúng chỉ được sử dụng khi máy bay đang ở chế độ cất cánh hoặc hạ cánh, cũng như thực hiện các thao tác phi tiêu chuẩn khác.

Hệ thống gấp và trở về trạng thái ban đầu của các cánh quạt đã được thử nghiệm thành công trong đường hầm gió tại một phòng thí nghiệm đặc biệt của NASA. Sau đó, máy bay có thể bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.