Nâng tầm đào tạo y khoa từ việc phát triển bệnh viện thực hành

GD&TĐ - Với sự phát triển hệ thống bệnh viện thực hành, trường ĐH Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) đang hướng tới tạo bước đột phá trong nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo y khoa.

Sinh viên được tiếp cận hệ thống máy móc hiện đại
Sinh viên được tiếp cận hệ thống máy móc hiện đại

Công tác này được trường ĐH Y - Dược quan tâm chú trọng cả ở việc đầu tư cho bệnh viện thực hành của nhà trường cũng như việc kết nối các cơ sở thực hành tại các bệnh viện lớn trên cả nước, cũng như việc mời đội ngũ bác sĩ và chuyên gia đến phụ trách giảng dạy trực tiếp tại trường.

Bệnh viện trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên được thành lập và hoạt động từ năm 2007, được cấp phép hoạt động theo hình thức tổ chức Bệnh viện đa khoa, hiện được công nhận xếp loại bệnh viện Hạng II.

Bệnh viện có chức năng phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng dạy, học viên và sinh viên nhà trường; khám chữa bệnh cho nhân dân các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Đồng thời, bệnh viện còn tiếp nhận, triển khai và chuyển giao công nghệ y sinh học tiên tiến trong công tác khám, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.

Chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện đang được nâng cao
Chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện đang được nâng cao

Mới đây, đầu tháng 12/2020, bệnh viện từ chỗ trực thuộc Đại học Thái Nguyên đã chuyển thành trực thuộc trường Đại học Y - Dược. Việc đổi mới bộ máy tổ chức này sẽ mở ra hướng đi mới trong công tác quản trị, vận hành và phát triển đơn vị, từ đó phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của bệnh viện thực hành của nhà trường.  

“Đây là một niềm vui lớn, tạo ra những điều kiện tốt, đáp ứng mong mỏi đổi mới trong công tác nghiên cứu, đào tạo, thực hành, chuyển giao công nghệ, phát triển dịch vụ của cán bộ giảng viên nhà trường nói chung, đội ngũ cán bộ bệnh viện nói riêng” - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Hiện nay, phẫu thuật nội soi và ứng dụng các kĩ thuật cao đang là thế mạnh của bệnh viện trường. Các kĩ thuật mới về lâm sàng và cận lâm sàng như phục hồi chức năng, chẩn đoán hình ảnh, siêu âm đàn hồi mô chẩn đoán sớm các bệnh ung thư đang được bệnh viện triển khai hiệu quả. Điều đó không chỉ đảm bảo chất lượng thực hành cho sinh viên nhà trường, mà còn nâng cao uy tín để thu hút bệnh nhân đến khám chữa bệnh.

Bệnh viện có trang thiết bị hiện đại, chuyên dụng và đảm bảo công tác chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế; 03 phòng mổ theo tiêu chuẩn đảm bảo cho hoạt động phẫu thuật Gây mê hồi sức, 01 phòng hồi tỉnh và 04 phòng điều trị sau hậu phẫu liền kề với khu phẫu thuật. Hệ thống máy móc của bệnh viên được chuẩn hóa theo quy định của Bộ Y tế, với máy chụp XQ kỹ thuật số, máy siêu âm đàn hồi mô, máy nội soi tiêu hóa, máy đo loãng xương toàn thân, máy siêu âm màu 4D-5D, máy chụp cắt lớp vi tính, hệ thống máy xét nghiệm tự động…

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong thời gian tiếp theo, Bệnh viện thực hành của nhà trường sẽ được phát triển theo hướng chuyên sâu, đặc biệt là thế mạnh về chẩn đoán, nội soi, siêu âm, xét nghiệm; vừa đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu, vừa phục vụ việc chuyển giao công nghệ tiên tiến, phát triển dịch vụ kĩ thuật cao.

Một ca phẫu thuật do các bác sĩ, giảng viên nhà trường thực hiện

Một ca phẫu thuật do các bác sĩ, giảng viên nhà trường thực hiện

Không chỉ đổi mới tổ chức bệnh viện thực hành của đơn vị, trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) còn mở rộng kết nối, phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương cũng như các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Hiện nay, nhà trường đã có mạng lưới cơ sở thực hành cho sinh viên tại các bệnh viện Việt Đức, Nhi Trung ương, Bạch Mai, Nội tiết Trung ương; Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện đa khoa Sơn Tây, Hà Nội; Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A Thái Nguyên, Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, Bệnh viện Lao - Phổi Thái Nguyên; Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ …

Đồng thời, nhà trường cũng mời các cán bộ y tế của các bệnh viện đến trực tiếp giảng dạy. Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Khoa của một số bệnh viện đã được mời về phụ trách các bộ môn chuyên khoa của nhà trường. Đây là nguồn nhân lực quan trọng góp phần nâng cao năng lực đào tạo của nhà trường trong những năm gần đây.

Với sự đầu tư mạnh mẽ cho công tác phát triển hệ thống bệnh viện thực hành, có thể thấy đây chính là một hướng đi kịp thời để bắt nhịp xu thế, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo y khoa của nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ