Đoàn công tác do TS.BS. Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ làm trưởng đoàn. Cùng đi có các ông: Nguyễn Ngọc Lợi, Nguyễn Quốc Tiến – Phó Giám đốc Sở. Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2025, định hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và bàn chiến lược phát triển bệnh viện giai đoạn 2026–2030.
Trong phát biểu chỉ đạo, Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ nhấn mạnh: BVĐK Hòa Bình cần khẳng định vị thế không chỉ là bệnh viện hạng I của tỉnh, mà còn phải vươn lên thành bệnh viện đa khoa khu vực, là mảnh ghép quan trọng trong hệ thống y tế Phú Thọ, góp phần đưa y tế địa phương vào tốp 5 cả nước về năng lực cấp cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Tập trung phát triển Khoa Đột quỵ
Theo ông Nguyễn Hoàng Diệu – Giám đốc BVĐK Hòa Bình, bệnh viện hiện có 10 phòng, 30 khoa (trong đó 27 khoa lâm sàng và 8 khoa cận lâm sàng) với 232 bác sĩ. Đội ngũ chuyên môn gồm 4 tiến sĩ, 21 bác sĩ chuyên khoa II, 63 chuyên khoa I, 1 bác sĩ nội trú, 9 thạc sĩ và hàng trăm điều dưỡng, kỹ thuật viên. Đây là nguồn nhân lực quan trọng, đủ khả năng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác khám chữa bệnh.

Trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng, BVĐK Hòa Bình đã có bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số. Đến nay, 100% khoa, phòng đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và công tác chỉ đạo; 100% lãnh đạo bệnh viện và các phòng chức năng sử dụng chữ ký số. Đặc biệt, bệnh viện đã bỏ hoàn toàn bệnh án giấy, chuyển sang sử dụng 100% bệnh án điện tử; toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đều được giám định và thanh toán điện tử.
Song song với đó, bệnh viện triển khai hệ thống APP khám chữa bệnh, hoàn thiện Kios khám bệnh tự động cho bệnh nhân mãn tính, cải tiến quy trình đón tiếp tại khoa Khám bệnh. Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng đã được áp dụng rộng rãi. Các quy trình nghiệp vụ y tế được chuẩn hóa và tích hợp trên hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch hóa hoạt động và giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Sở Y tế và BVĐK Hòa Bình thống nhất là thành lập Khoa Đột quỵ. Hiện nhân lực cho khoa đã chuẩn bị sẵn sàng, một số bác sĩ đã được cử đi đào tạo chuyên sâu để tiếp cận kỹ thuật hiện đại.
Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung yêu cầu bệnh viện khẩn trương hoàn tất các bước, đưa Khoa Đột quỵ đi vào hoạt động. Khi thành lập, khoa sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ cấp cứu và điều trị chuyên biệt, với quy trình liên hoàn từ cấp cứu ngoài bệnh viện đến can thiệp tại chỗ, phối hợp cùng các trung tâm y tế vệ tinh. Mục tiêu là nâng cao năng lực xử trí đột quỵ trong “thời gian vàng”, giảm tỷ lệ tử vong và di chứng, đồng thời tạo vị thế để Phú Thọ cùng Hòa Bình trở thành điểm sáng của cả nước trong lĩnh vực cấp cứu đột quỵ.
Sẵn sàng hiện đại hóa
Ngoài việc phát triển chuyên khoa mũi nhọn, BVĐK Hòa Bình cũng đang chú trọng mở rộng cơ sở vật chất. Bệnh viện sẽ phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương để giải phóng mặt bằng, mở rộng diện tích nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người bệnh.

Kế hoạch giai đoạn 2026–2030 đặt ra mục tiêu nâng quy mô giường bệnh từ 935 hiện tại lên 1.200 giường vào năm 2030; sáp nhập các khối điều trị để tối ưu hóa hoạt động; hoàn thiện hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng nhân lực với ít nhất 60% cán bộ có trình độ sau đại học. Song song, bệnh viện cũng tập trung cải thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, xử lý chất thải, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cấp công nghệ thông tin và quản lý tài chính theo hướng bền vững.
Với những thành tích đã đạt được cùng định hướng chiến lược rõ ràng, BVĐK Hòa Bình đang từng bước khẳng định vị thế là bệnh viện hạng I, đồng thời vươn lên trở thành bệnh viện đa khoa khu vực hiện đại. Việc thành lập Khoa Đột quỵ không chỉ là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển mà còn là minh chứng cho quyết tâm nâng tầm y tế Phú Thọ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngang tầm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.