100% cơ sở khám, chữa bệnh ở Phú Thọ triển khai bệnh án điện tử

GD&TĐ - 100% bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tại Phú Thọ đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trước tiến độ, hướng tới mô hình bệnh viện không giấy tờ.

Các TTYT, cơ sở khám chữa bệnh ở Phú Thọ 100% triển khai hồ sơ bệnh án điện tử cho người đến khám và điều trị.
Các TTYT, cơ sở khám chữa bệnh ở Phú Thọ 100% triển khai hồ sơ bệnh án điện tử cho người đến khám và điều trị.

Quyết liệt từ chỉ đạo đến thực hiện

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, đến 30/9, toàn bộ 60/60 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đã đưa hồ sơ bệnh án điện tử (BAĐT) vào vận hành.

Trong đó, 48 bệnh viện và trung tâm y tế công lập trực thuộc Sở hoàn thành trước hạn 10 ngày so với mốc Bộ Y tế giao; 9 bệnh viện tư nhân và 3 bệnh viện thuộc bộ, ngành cũng hoàn thành đúng tiến độ.

“Kết quả này là minh chứng cho sự quyết tâm cao, chỉ đạo nhất quán và sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp công nghệ. Các đơn vị công lập không chỉ hoàn thành trước hạn mà còn hình thành mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau, rút ngắn tiến độ chung một cách đáng kể”, lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ cho biết.

yt01.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ kiểm tra việc thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh viện, TTYT trên địa bàn sau hợp nhất.

Ngay từ tháng 7/2025, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-SYT để kiểm tra, giám sát triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số trong quản lý khám, chữa bệnh.

Phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ kết quả) được quán triệt tới tất cả các cơ sở; nhiều kênh trực tuyến như nhóm Zalo đã được lập để chỉ đạo, hỗ trợ kỹ thuật tức thời.

Các bệnh viện đi đầu được giao nhiệm vụ giám sát chéo, chia sẻ kinh nghiệm, tạo thành mạng lưới thúc đẩy hiệu quả.

Không chỉ dừng ở con số triển khai, việc ứng dụng thực tế cũng đạt kết quả rõ nét. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã cơ bản áp dụng toàn diện hồ sơ điện tử, tiến tới mô hình bệnh viện không giấy tờ.

Người dân khi đến khám chữa bệnh không cần mang nhiều giấy tờ, mọi thông tin được lưu trữ và quản lý trực tuyến, rút ngắn thời gian chờ đợi và giúp bác sĩ có dữ liệu đầy đủ hơn để chẩn đoán.

a-trung.jpg
Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ phát biểu trong phiên Thảo luận Tổ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Theo thống kê, toàn bộ bệnh viện công lập của Phú Thọ đã hoàn thành sớm hơn 10 ngày so với tiến độ Bộ Y tế quy định. Thành công này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh cùng sự chủ động của lãnh đạo bệnh viện trong huy động nguồn lực, nâng cấp hạ tầng và triển khai đồng bộ các hệ thống HIS, LIS, RIS-PACS và EMR.

Sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ như Viettel, VNPT đóng vai trò quan trọng, không chỉ cung cấp giải pháp phần mềm mà còn trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật, giúp các đơn vị y tế xử lý vướng mắc, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Mặc dù đạt kết quả tích cực, ngành Y tế Phú Thọ cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn còn tồn tại.

yt0.png
Hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn xử lý nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm mùa mưa, lũ do Sở Y tế Phú Thọ tổ chức.

Trước hết, các mẫu hồ sơ điện tử và danh mục chuyên môn chưa đồng bộ, gây trở ngại trong việc áp dụng thống nhất trên toàn hệ thống. Cơ chế tài chính cũng chưa rõ ràng: Nhiều dịch vụ như lưu trữ, chia sẻ kết quả chẩn đoán hình ảnh điện tử chưa được tính trong giá dịch vụ y tế, khiến các bệnh viện khó khăn trong cân đối nguồn chi.

Hạ tầng công nghệ tại một số trung tâm y tế khu vực xuống cấp, thiết bị chẩn đoán hình ảnh cũ không hỗ trợ xuất dữ liệu số, buộc nhân viên phải chụp ảnh, scan kết quả thủ công - vừa tốn thời gian, vừa giảm độ chính xác.

Đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin còn mỏng; kỹ năng ứng dụng công nghệ của một bộ phận nhân viên y tế còn hạn chế, nhất là ở các cơ sở vùng sâu, vùng xa.

yt04.jpg
Đoàn của Sở Y tế Phú Thọ tập huấn, hỗ trợ các y bác sỹ TTYT Khu vực Đà Bắc thực hiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Để tháo gỡ, Sở Y tế Phú Thọ kiến nghị Bộ Y tế sớm hoàn thiện quy định về bảo mật, quyền riêng tư và tiêu chuẩn liên thông dữ liệu hồ sơ điện tử; tích hợp sổ sức khỏe điện tử với ứng dụng VNeID; đồng thời hướng dẫn cơ chế chia sẻ dữ liệu y tế giữa các cơ sở khám chữa bệnh.

Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo ưu tiên nguồn lực, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó có dữ liệu y tế.

Với Bộ Công an và Bộ KH&CN, Sở đề nghị tăng cường phối hợp thẩm định an ninh mạng, ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm trong lĩnh vực chuyển đổi số để có chính sách đãi ngộ phù hợp cho nhân lực chuyên trách.

Với UBND tỉnh, cần bố trí ngân sách hằng năm để các cơ sở nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời sớm triển khai chính sách đãi ngộ cho nhân lực công nghệ thông tin và an toàn thông tin theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP.

“Việc hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử là bước tiến lớn của ngành Y tế Phú Thọ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống, tiến tới mô hình bệnh viện thông minh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm chi phí, thủ tục cho người dân”, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh.

Với 60/60 cơ sở y tế hoàn thành, Phú Thọ trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong số hóa y tế. Thành công này không chỉ phản ánh quyết tâm chính trị và sự đồng bộ trong chỉ đạo, mà còn mở ra kỳ vọng về hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Giáo dục và trí tuệ nhân tạo

GD&TĐ - Giáo dục thế giới đang chuyển mình trong làn sóng công nghệ mới, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) vừa là cánh cửa mở ra vô số cơ hội, vừa là thước đo cho những giới hạn mà con người buộc phải vượt qua.