'Nâng chất' an sinh xã hội, mở lối thoát nghèo cho đồng bào DTTS ở Nghệ An

GD&TĐ - Nghệ An có bước tiến dài trong bảo đảm an sinh xã hội, nhất là miền núi và vùng dân tộc thiểu số, góp phần mở lối thoát nghèo cho đồng bào.

Người dân hỗ trợ làm nhà cho người nghèo. Ảnh: Mai Hoa.
Người dân hỗ trợ làm nhà cho người nghèo. Ảnh: Mai Hoa.

Hỗ trợ tín dụng và nhà ở, “bệ đỡ” giúp người nghèo ổn định cuộc sống

Trong những năm qua, hàng loạt chính sách hỗ trợ tín dụng, nhà ở, sinh kế và truyền thông đã được triển khai đồng bộ ở Nghệ An, tạo “lưới đỡ” vững chắc giúp người nghèo ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi đã tạo điều kiện cho người dân. Trong gần 5 năm, từ 2021 - tháng 7/2025, toàn tỉnh đã giải ngân vốn cho 35.763 hộ nghèo, 64.755 hộ cận nghèo và 39.314 hộ mới thoát nghèo.

Nguồn vốn này được sử dụng vào phát triển sản xuất - kinh doanh tại các vùng khó khăn; cho con em đi học, học nghề, lao động ở nước ngoài; sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở xã hội; đầu tư công trình nước sạch, công trình vệ sinh… Nhờ đó, hàng chục nghìn hộ dân có điều kiện ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng sống.

Giải quyết nhà ở luôn được Nghệ An ưu tiên hàng đầu trong chính sách an sinh xã hội. Các dự án hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo được triển khai nghiêm túc, đảm bảo mỗi căn nhà đạt tiêu chí tối thiểu 30m, theo mô hình “3 cứng” (nền cứng - khung tường cứng - mái cứng), tuổi thọ trên 20 năm.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ 6.152 hộ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, trong đó 3.528 căn nhà xây mới, 2.642 căn được sửa chữa. Đây là bước tiến quan trọng giúp các gia đình miền núi có chỗ ở an toàn, chống chịu thiên tai, tạo nền tảng để vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, Nghệ An là một trong những địa phương hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Riêng từ năm 2021 đến hết quý III/2025, tỉnh đã xây mới 2.111 căn nhà cho 1.701 hộ nghèo và 410 hộ cận nghèo; hỗ trợ sửa chữa cho 1.537 căn, gồm 1.293 hộ nghèo và 244 hộ cận nghèo.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm ở ngay cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo thống kê, dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo ở Nghệ An giảm còn 3,13%, giảm 4,64% so với đầu kỳ. Tại khu vực miền núi, kết quả lại càng ấn tượng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,24% (2021) xuống 8,66% (2025) - mức giảm gần một nửa; bình quân giảm 2,29%/năm, đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Với hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, đến cuối năm 2025 còn 24.126 hộ, giảm hơn một nửa so với năm 2021 (giảm 24.406 hộ). Bình quân giảm 3,89%/năm, vượt chỉ tiêu đã đặt ra.

Những kết quả này có được là một trong những góp phần của việc thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Người dân không chỉ thoát nghèo mà còn có điều kiện vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

nang-chat-an-sinh-xa-hoi-mo-loi-thoat-ngheo-cho-dong-bao-1.jpg
Trao bò giống cho chị em phụ nữ nghèo.

Theo ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã mang lại kết quả rõ nét, góp phần nâng cao đời sống cho người dân miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện công tác giảm nghèo vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là sau đợt lũ lịch sử vào tháng 7/2025, khiến hạ tầng và sinh kế của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn năm 2025 để kịp thời hỗ trợ người dân; rà soát, lựa chọn dự án phù hợp quy hoạch vùng, tránh đầu tư dàn trải và bố trí nhân lực đủ năng lực, trình độ để triển khai chương trình tại các địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ