Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục thường xuyên

GD&TĐ - Tại Hà Nội vừa khai mạc khóa tập huấn “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho cán bộ, giáo viên các cơ sở Giáo dục thường xuyên” do Vụ Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) tổ chức. Báo cáo viên lớp học là các giáo viên xuất sắc nhất về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của Sở Giáo dục Gyeongsangnam Hàn Quốc. 

Khoá tập huấn thu hút đông đảo học viên tham gia
Khoá tập huấn thu hút đông đảo học viên tham gia

Khóa tập huấn “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho cán bộ, giáo viên các cơ sở Giáo dục thường xuyên” được tổ chức trong 3 ngày từ 19 đến 21/12. Tham dự có đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách Công nghệ thông tin của các tỉnh thành trên cả nước.

Các chuyên gia Hàn Quốc lên lớp
Các chuyên gia Hàn Quốc lên lớp

Phát biểu tại khoá tập huấn, PGS.TS Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng phụ trách vụ GDTX - Bộ GD&ĐT đã đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu của ngành giáo dục là không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Trong đó, việc ứng dụng CNTT trong dạy học đang được đẩy mạnh và nhân rộng trong toàn ngành hiện nay.

Hàn Quốc là đất nước có ngành CNTT vô cùng phát triển và rộng mở. Sự phối hợp với Sở Giáo dục Gyeongsangnam Hàn Quốc lần này đã tạo một môi trường để các thầy cô hai nước cùng nhau trao đổi thông tin, học hỏi những kinh nghiệm quý báu được chia sẻ từ phía các thầy Hàn Quốc.

Tại khoá học, các chuyên gia đến từ Hàn Quốc sẽ giới thiệu và thông tin đến các học viên những thế mạnh của CNTT, đào tạo các kỹ năng kiến thức mới. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được trao chứng nhận hoàn thành khóa học của Sở Giáo dục Gyeongsangnam Hàn Quốc.

Hiện nay, CNTT đã và đang khẳng định vai trò vô cùng quan trọng trong đổi mới, phát triển giáo dục. CNTT giúp hoạt động giáo dục đạt hiệu quả hơn, thúc đẩy giáo dục mở. CNTT cũng giúp người học mở mang kiến thức đa dạng và phong phú do được cập nhật thường xuyên.
CNTT giúp rút ngắn khoảng cách, tạo không gian và thời gian học linh động. CNTT cũng góp phần đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản lý giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.