Nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng 2 năm học qua công tác quản lý, đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam đạt nhiều thành quả tốt đẹp.

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào năm học 2020-2021 và 2021-2022; phương hướng kế hoạch năm học 2022-2023. Ảnh: Hồ Lài.
Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào năm học 2020-2021 và 2021-2022; phương hướng kế hoạch năm học 2022-2023. Ảnh: Hồ Lài.

Ngày 24/2, tại Trường ĐH Vinh (Nghệ An) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào năm học 2020-2021 và 2021-2022; phương hướng kế hoạch năm học 2022-2023

Dự lễ tổng kết có ông Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; Tham tán Văn hóa, Giáo dục nước CHDCND Lào tại Việt Nam; đại diện Bộ Giáo dục và thể thao Lào… Về phía Việt Nam có đại diện Bộ GD&ĐT; đại diện các đơn vị đào tạo lưu học sinh Lào; lãnh đạo Trường ĐH Vinh và đại diện các sở ban ngành tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào năm học 2020-2021 và 2021-2022; phương hướng kế hoạch năm học 2022-2023 tổ chức tại Trường ĐH Vinh (Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào năm học 2020-2021 và 2021-2022; phương hướng kế hoạch năm học 2022-2023 tổ chức tại Trường ĐH Vinh (Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài.

Năm học 2021-2022 tổng số lưu học sinh Lào tại Việt Nam là hơn 14 nghìn người. Trong đó lĩnh vực hành chính gần 12 nghìn người, An ninh, Quốc phòng hơn 2 nghìn người. Các lưu học sinh học tập tại Việt Nam nhiều trình độ: nghiên cứu sinh, chuyên gia, cao học, đại học, cao đẳng, văn hóa, tập huấn ngắn hạn… Trong tổng số nói trên đã tốt nghiệp về nước 2,151 người (nữ 1,071), khu vực miền Bắc 1,166 người (nữ 449).

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào năm học 2020-2021 và 2021-2022; phương hướng kế hoạch năm học 2022-2023 được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt. Đó là sau 3 năm dịch Covid-19 tác động lớn đến sinh hoạt, học tập của học sinh, sinh viên trong đó có lưu học sinh Lào tại Việt Nam.

Ông Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Lài.

Ông Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Lài.

Theo báo cáo của ĐSQ Lào, trong 2 năm học qua, các cấp trung ương, địa phương và cơ sở giáo dục của Việt Nam đã quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện hết sức để lưu học sinh Lào an toàn trong đại dịch. Các cơ sở giáo dục các cấp, các ngành ở nhiều nước trong đó có Việt Nam đã phải tổ chức dạy - học qua hệ thống trực tuyến kết hợp trực tiếp, đảm bảo việc học tập của lưu học sinh đạt kết quả theo đúng chương trình, kế hoạch. Riêng năm học 2021-2022, Chính phủ Việt Nam đã cung cấp 1.120 suất học bổng cho Lào.

Các cơ sở đào tạo đều có cán bộ quản lý lưu học sinh, luôn phối hợp với ĐSQ Lào để cùng nhau giải quyết những vấn đề vướng mắc về các chế độ chính sách.

Trong hai năm học vừa qua, lưu học sinh có kết quả học tập xếp loại giỏi là 143 sinh viên, loại khá 224 sinh viên được ĐSQ Lào tặng Bằng khen. Có 1 sinh viên nữ đã đoạt giải Nhất cuộc thi Olympic Vật lý toàn quốc lần thứ 14 năm 2022 và nhận giấy khen của ban tổ chức cuộc thi.

Trao chứng nhận và khen thưởng Trường ĐH Vinh có thành tích xuất sắc trong đào tạo lưu học sinh Lào.

Trao chứng nhận và khen thưởng Trường ĐH Vinh có thành tích xuất sắc trong đào tạo lưu học sinh Lào.

Tại Hội nghị, ông Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam hoan nghênh những thành tích mà các cơ sở giáo dục đã đạt được trong 2 năm học vừa qua. Đồng thời gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả các bên liên quan để có được thành quả giáo dục, đào tạo trên.

Trong lĩnh vực giáo dục, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đánh giá cao thành tựu hợp tác trong việc phát triển nguồn nhân lực cho Lào của Đảng, Chính phủ Việt Nam. Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục Việt Nam luôn nêu cao tính chủ động, quan tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị cao cả của mình bằng tinh thần trách nhiệm cao.

Sau hai năm học vừa qua đã có rất nhiều sinh viên Lào tốt nghiệp trở về nước. Những sinh viên đó sau khi trở về nước cũng đã vận dụng kiến thức, khả năng của mình để góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong nhiều ngành nghề một cách có hiệu quả.

Bên cạnh thành quả đạt được, cũng có không ít sinh viên Lào vẫn còn chưa tập trung vào nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng rèn luyện đạo đức, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong năm học tới, đại diện Đại sứ quán Lào mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, hợp tác sâu rộng hơn nữa trong đào tạo lưu học sinh. Đồng thời đề nghị Bộ GD&ĐT, các đơn vị đào tạo siết chặt hơn công tác quản lý, giáo dục, đánh giá lưu học sinh Lào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn giáo dục của Việt Nam và các nước ASEAN.

Đại sứ quán Lào khen thưởng cho các lưu học sinh tại Việt Nam đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm học 2020-2021 và 2021-2022. Ảnh: Hồ Lài.

Đại sứ quán Lào khen thưởng cho các lưu học sinh tại Việt Nam đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm học 2020-2021 và 2021-2022. Ảnh: Hồ Lài.

Đại sứ quán Lào sẽ tiếp tục phối hợp thường xuyên với Bộ Giáo dục-Thể thao Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và các bộ, ban, ngành hữu quan để thực hiện Dự án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam-Lào trong lĩnh vực Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030”.

Đại sứ quán Lào cũng đề nghị các đơn vị giáo dục quan tâm hơn nữa trong công tác bồi dưỡng Tiếng Việt và kiến thức chuyên môn cho các lưu học sinh Lào có kết quả học tập kém. Bên cạnh đó, đề nghị cơ sở giáo dục, cơ quan chức năng tại Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh Lào trong công tác tạm trú, cấp thẻ bảo hiểm xã hội, bảo quản hộ chiếu tránh tình trạng sinh viên Lào về nước thăm gia đình một cách tùy tiện. Chứng nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp và bàn giao lưu học sinh Lào cho Đại sứ quán Lào theo đúng quy chế…

Dịp này, Đại sứ quán Lào đã khen thưởng cho các lưu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm học 2020-2021 và 2021-2022; trao chứng nhận thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo lưu học sinh Lào cho Trường Đại học Vinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ