Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo lưu học sinh Lào

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 19/7, Trường ĐH Công đoàn đã đón Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào do đồng chí A ly Vông Nor Bun Tham, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào là trưởng đoàn đến thăm và làm việc.

Trường ĐH Công đoàn đón Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đến thăm, làm việc.
Trường ĐH Công đoàn đón Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đến thăm, làm việc.

Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Phó Chủ tịch Thái Thu Xương, Phó trưởng ban Phụ trách ban Đối ngoại Nguyễn Đức Thịnh cùng dự.

Đây là hoạt động trong Kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động của Công đoàn hai nước Việt Nam - Lào, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Tại buổi làm việc, TS. Lê Cao Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trường ĐHCĐ ôn lại truyền thống, thủy chung, gắn bó lâu đời của Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào luôn hợp tác toàn diện, đặc biệt là trong đào tạo sinh viên và cán bộ công đoàn Lào tại Trường ĐH Công đoàn.

“Từ khóa học đầu tiên gồm có 20 đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở cơ quan Trung ương Công đoàn Lào; đến nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trường ĐH Công đoàn đã đào tạo tại trường cho tổ chức Công đoàn Lào 617 lượt cán bộ. Đây là con số đáng trân trọng, giúp hoạt động công đoàn hai nước ngày càng mở rộng và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ” - TS. Lê Cao Thắng chia sẻ.

TS. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

TS. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tình hình công tác tiếp nhận, đào tạo và tập huấn sinh viên và cán bộ công đoàn Lào, TS. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận 116 lưu học sinh Lào, trong đó có 29 lưu học sinh Lào diện Hiệp định; 87 lưu học sinh Lào là cán bộ công đoàn Lào (42 người đào tạo dài hạn, 45 người đào tạo ngắn hạn).

Giai đoạn 2018-2022, có 115 lưu học sinh Lào tốt nghiệp với 12 lưu học sinh Lào xếp loại xuất sắc; 30 lưu học sinh Lào xếp loại giỏi; 38 lưu học sinh Lào xếp loại khá; 35 lưu học sinh Lào xếp loại Trung bình. Hiện nay có 42 lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường.

Lãnh đạo Nhà trường thường xuyên chỉ đạo các khoa, phòng, bộ môn làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước và của Nhà trường đối với các lưu học sinh Lào như: sinh hoạt phí; khám sức khỏe định kỳ; tiêm phòng Vắc xin Covid 19; hỗ trợ Tết, ngày Quốc khánh...

Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên phối hợp, giúp đỡ Viện Phát triển Công đoàn Lào trong xây dựng đề án đào tạo ngành Bảo hộ Lao động (hệ Cao đẳng), được Bộ Giáo dục và Thể Thao Lào đã phê duyệt thực hiện. Dự kiến tháng 9/2022 sẽ tuyển sinh Khóa I với 120 chỉ tiêu.

Đồng chí A ly Vông Nor Bun Tham, Ủy viên TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Đồng chí A ly Vông Nor Bun Tham, Ủy viên TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí A ly Vông Nor Bun Tham, Ủy viên TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đánh giá cao sự hợp tác giữa các cơ quan của tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực đào tạo; khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và Trường ĐH Công đoàn.

Đồng chí A ly Vông Nor Bun Tham bày tỏ niềm tự hào khi có nhiều thế hệ cán bộ sau khi được đào tạo tại Nhà trường trở thành lãnh đạo xuất sắc của Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào cũng như Liên hiệp Công đoàn tỉnh, thành phố. Sinh viên sau khi tốt nghiệp đều có kiến thức, khả năng làm tốt công việc từ Trung ương đến tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào mong muốn Trường ĐH Công đoàn tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ sinh viên và cán bộ công đoàn Lào về ý thức kỷ luật, trình độ, nhất là chú trọng đào tạo tiếng Việt để đọc, hiểu các giáo trình tiếng Việt, vận dụng tốt vào quá trình học tập và làm việc sau này.

Hai bên kỳ vọng thành công của buổi làm việc là động lực quan trọng thúc đẩy mối quan hệ chiều rộng và chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai tổ chức Công đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương ghi nhận, đánh giá cao kết quả hợp tác đào tạo, tập huấn cán bộ công đoàn Lào giai đoạn 2018 - 2022 tại Trường ĐH Công đoàn.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, tập huấn cán bộ công đoàn Lào và tiếp tục tiếp nhận lưu học sinh Lào diện Hiệp định Liên Chính phủ Việt Nam - Lào theo Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào giai đoạn 2018 - 2023. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Viện Phát triển Công đoàn Lào trong thực hiện chương trình đào tạo ngành Bảo hộ lao động, hệ cao đẳng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ