Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác giáo dục Việt Nam, Lào

GD&TĐ - Sáng 24/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có buổi tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, ngài Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và ngài Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông trao quà lưu niệm tại buổi tiếp xã giao.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và ngài Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông trao quà lưu niệm tại buổi tiếp xã giao.

Bày tỏ vui mừng được tiếp ngài Đại sứ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đồng thời chúc mừng Đảng nhân dân cách mạng Lào đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Từ đó, qua ngài Đại sứ, Bộ trưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ Lào nhiệm kỳ 2021-2025.

Bộ trưởng chia sẻ, giáo dục và đào tạo Việt Nam đang ở trong thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ với việc tiếp tục tập trung đổi mới theo chủ trương của Đảng, Chính phủ từ giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học. Trong đó có tập trung phát triển đội ngũ nhà giáo; tăng cường cơ sở vật chất, cũng như chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh tự chủ đại học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước…

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng nhân dân cách mạng Lào đặc biệt nhấn mạnh vai trò của phát triển nguồn nhân lực. Theo Bộ trưởng, đây là điểm tương đồng giữa Việt Nam và Lào. Sự hợp tác giữa Bộ Giáo dục - Thể thao Lào với Bộ GD&ĐT Việt Nam cũng góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của hai nước.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và ngài Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông cùng các thành viên hai đoàn trong buổi tiếp xã giao.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và ngài Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông cùng các thành viên hai đoàn trong buổi tiếp xã giao.

Khẳng định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và Lào đang tiến triển tốt đẹp, Bộ trưởng thông tin, tháng 12/2020, Bộ Giáo dục - Thể thao Lào, Bộ GD&ĐT Việt Nam đã ký kết 3 văn bản quan trọng. Đó là: Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam – Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030; Thỏa thuận kế hoạch triển khai Đề án đưa nội dung các sản phẩm công trình lịch sử quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam vào giảng dạy tại các trường học của hai nước; Kế hoạch hợp tác giáo dục năm 2021 giữa hai Bộ Giáo dục Việt Nam – Lào…

Tin tưởng sự hợp tác giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào sẽ có bước phát triển hơn nữa trong thời gian tới, ngài Sẻng-phết Hùng-bun-nhuông đồng thời bày cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Việt Nam với Lào trong đào tạo nguồn nhân lực. Việc lưu học sinh Lào tại Việt Nam được tăng các suất học bổng, được chăm lo chu đáo… là một trong những biểu hiện cụ thể của sự giúp đỡ này.

Tại buổi tiếp, qua chia sẻ, trao đổi, hai bên đều thể hiện nỗ lực cùng phối hợp chặt chẽ để hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Lào ngày càng chất lượng, hiệu quả; góp phần củng cố, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ