Nam thanh niên sát hại bố mẹ, chém em trai trọng thương rồi tự tử

GD&TĐ - Sau khi dùng dao sát hại bố mẹ và chém em trai trọng thương, đối tượng đã dùng dao tự sát.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 0h30’ rạng sáng ngày 16/1 tại bản Co Phày (xã Mường Cang, huyện Than Uyên, Lai Châu).

Vào thời gian trên, Lường Văn Sáu (SN 1993 trú ở bản Co Phày) lấy quần áo đặt lên bếp gas bật lửa đốt thì bị mẹ là bà Vàng Thị S. (SN 1968) phát hiện. Sau đó, Sáu dùng dao chém mẹ tử vong.

Phát hiện sự việc, Lường Văn H. (SN 1999, em trai ruột Sáu) vào can ngăn thì bị đối tượng đâm, chém nhiều nhát.

Bị chém, H. bỏ chạy ra khỏi nhà kêu cứu thì được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Than Uyên cấp cứu.

Chưa dừng lại ở đây, Sáu tiếp tục cầm dao chạy ra cổng chém bố đẻ là ông Lường Văn P. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng về nhà và dùng con dao khác cắt cổ tự tử.

Phát hiện Sáu bị thương người dân đưa hắn đi cấp cứu nhưng sau đó đối tượng đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ