Nam thanh niên ở Bình Phước dùng súng bắn bạn làm ăn vì mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lê Vĩnh Triều (SN 1995) dùng súng bắn vào đùi anh S. do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn.

Hiện trường (ảnh lớn) nơi Triều (ảnh nhỏ) dùng súng bắn người.
Hiện trường (ảnh lớn) nơi Triều (ảnh nhỏ) dùng súng bắn người.

Ngày 7/5, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vẫn đang tạm giữ Lê Vĩnh Triều (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra vụ việc dùng súng bắn người.

Theo điều tra, khoảng 2 tháng trước, Triều và anh Vi Văn S. (SN 1999, hộ khẩu thường trú tại Đắk Lắk) có mâu thuẫn trong việc làm ăn.

Đêm 27/4 hai người này đến một quán bar thuộc phường Tân Phú (TP Đồng Xoài) chơi thì gặp nhau.

Khi gặp nhau, hai bên cự cãi qua lại rồi lao vào đánh nhau. Sau khi được người của quán bar can ngăn, Triều và anh S. kéo nhau ra ngoài tiếp tục giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc hỗn chiến, Triều rút một khẩu súng bắn 2 phát vào người anh S. Phát bắn đầu tiên trượt, phát thứ 2 trúng vào đùi anh S.

Sau bắn anh S., Triều bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh S. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khi biết lực lượng công an truy tìm, Triều đã ra đầu thú.

Công an TP Đồng Xoài đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ