Hậu Giang thông tin vụ nổ súng thị uy sà lan bơm cát

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an Hậu Giang cho biết đã xác định được đối tượng nổ súng tại điểm bơm cát phục vụ công trình san lấp mặt dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Công an Hậu Giang thu giữ được 2 khẩu súng (CACC)
Công an Hậu Giang thu giữ được 2 khẩu súng (CACC)

Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã xác định được đối tượng nổ súng tại điểm bơm cát phục vụ công trình san lấp mặt dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (ấp 6, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ).

Trước đó, lúc 14h20, ngày 24/4, Nguyễn Minh Phát (SN 1989) và Lê Quốc Khánh (SN 1986, cùng trú tỉnh Đồng Nai), mỗi người mang theo một khẩu súng đi đến một sà lan đang đậu bơm cát trên Sông Cái (ấp 6, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ).

Tại đây, Phát lớn tiếng đe dọa và cầm súng bắn lên trời 3 phát rồi cùng Khánh bỏ đi.

Đêm cùng ngày, được cơ quan công an vận động, hai đối tượng ra trình diện và khai nhận, do Khánh có thỏa thuận bơm cát san lấp mặt bằng với bên thi công công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau nhưng được một thời gian thì bên thi công kêu sà lan khác đến bơm cát tại vị trí của Khánh nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Để đe dọa các sà lan cát khác, Khánh kêu Phát đem theo hai khẩu súng, dùng ô tô chở Khánh từ Đồng Nai xuống chỗ sà lan bơm cát nổ súng thị uy, việc nổ súng là do Khánh chỉ đạo, còn súng là Phát mua qua mạng.

Sau đó, Khánh đưa hai khẩu súng cho một người đàn ông quen ở xã Lương Nghĩa cất giấu, sau đó vợ anh này ném xuống sông gần nhà.

Đến nay, Phòng CSHS Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tìm được 2 khẩu súng, một cây bắn đạn cao su còn 4 viên đạn do Phát sử dụng, một cây bắn đạn bi có đạn bên trong. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ