Nam thanh niên mua 'sổ đỏ' rởm mang đi cầm cố

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an Tuyên Quang vừa khởi tố vụ án để điều tra hành vi làm giả giấy chứng nhận QSDĐ rồi mang đi cầm cố nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị Can Đặng Văn Dũng bị bắt giam. Ảnh: Công an tinh Tuyên Quang
Bị Can Đặng Văn Dũng bị bắt giam. Ảnh: Công an tinh Tuyên Quang

Ngày 20/5, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Dũng.

Bị can Dũng sinh năm 1995, trú tại thôn Làng Là, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Đặng Văn Dũng bị khởi tố về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra ban đầu xác định, để có tiền tiêu xài cá nhân, thông qua mạng xã hội, Dũng đã đặt làm giả 2 giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác.

Trong các ngày 5/4 và 17/4, Dũng đã đến cửa hiệu cầm đồ do ông Bùi Quang T., trú tại thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn làm chủ để thế chấp 2 giấy chứng nhận QSDĐ giả. Mục đích của Dũng là nhằm chiếm đoạt tiền của ông T.

Ông T. sau đó đã cho Dũng cầm cố để vay số tiền 127 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.