Nam thanh niên lập nhóm Zalo kêu gọi công nhân về quê

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nam thanh niên có hành vi lập nhóm trên mạng xã hội Zalo để kêu gọi công nhân về quê.

Cơ quan chức năng làm việc với Ngô Đức Q. Ảnh: Công an Bình Dương.
Cơ quan chức năng làm việc với Ngô Đức Q. Ảnh: Công an Bình Dương.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 cũng như bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, qua nắm tình hình, Công an TP. Thuận An vừa phát hiện một tài khoản trên mạng xã hội kêu gọi công nhân tập trung về quê, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch.

Cụ thể, vào lúc 8h, ngày 2/8, Công an TP. Thuận An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phát hiện trên mạng xã hội Zalo xuất hiện Nhóm 0007 - Nhóm đồng hương về quê để kêu gọi anh chị em công nhân đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Bình Dương tập trung di chuyển về Hà Tĩnh bằng xe mô tô.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm Zalo này thu hút được khoảng 190 thành viên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Thuận An xác định các thành viên trong nhóm Zalo trên nghe theo lời kêu gọi của trưởng nhóm là Ngô Đức Q. (SN 1993, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang tạm trú tại phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An).

Tiếp tục truy xét, Công an TP. Thuận An phát hiện 2 nhóm với trên 20 người tập trung theo lời kêu gọi của Q. nên đã vận động về lại nơi cư trú, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch của nhà nước.

Hiện Công an thành phố Thuận An đang cũng cố hồ sơ để xử lý hành vi sai phạm của Ngô Đức Q.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP. Thuận An, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tính đến ngày 2/8, địa bàn thành phố có trên 7.100 ca nhiễm Covid - 19.

Trước tình hình đó, Công an TP. Thuận An đã bố trí 150 chốt tại các giao lộ trên địa bàn, thành lập 33 tổ tuần tra lưu động, qua đó đã phát hiện, lập biên bản xử lý trên 1.000 trường hợp vi phạm không chấp hành giãn cách xã hội trong phòng chống dịch bệnh, nhắc nhở yêu cầu quay về nơi cư trú đối với hàng ngàn trường hợp.

Để cấp bách triển khai các biện pháp phòng chống dịch, cùng với một số tỉnh thành trên cả nước, tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh thêm 14 ngày, kể từ 0h ngày 2/8.

Trong thời gian này, người dân được yêu cầu "ai ở đâu ở đấy" và "không ra đường khi không thật sự cần thiết" và đặc biệt không di chuyển khỏi nơi cư trú tới khi hết giãn cách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.