Nam sinh Phú Thọ đạt giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Em Nguyễn Đức Thắng, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) đã xuất sắc đạt giải Nhất tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2022 diễn ra tại Quảng Nam.

Em Nguyễn Đức Thắng mang vinh dự về cho quê hương Phú Thọ. Ảnh: Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Em Nguyễn Đức Thắng mang vinh dự về cho quê hương Phú Thọ. Ảnh: Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc do TƯ Đoàn, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT, Bộ TT&TT, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 1995.

Hội thi năm nay được triển khai chủ động từ cấp tỉnh, thành phố. Đã có 48 tỉnh, thành tổ chức hội thi cấp tỉnh và 37 tỉnh, thành Đoàn có thí sinh tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Vòng khu vực hội thi năm nay với sự tham dự của 1.072 thí sinh (tăng 20% so với năm 2021), trong đó 796 thí sinh được lựa chọn từ hội thi cấp tỉnh, thành và 276 thí sinh tự do thông qua vòng sơ khảo của ban tổ chức theo hình thức trực tuyến.

170 thí sinh đã được lựa chọn vào vòng chung kết diễn ra tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam từ ngày 19 đến ngày 21/8.

Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nâng cao năng lực số, đồng thời phát hiện các tài năng công nghệ thông tin trong trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia và phát triển đất nước.

Năm nay, Ban tổ chức trao 5 giải nhất (gồm 1 giải nhất bảng A, 1 giải nhất bảng B, 1 giải nhất bảng C1, 1 giải nhất bảng C2 và 1 giải nhất bảng D3).

Tại hội thi, em Nguyễn Đức Thắng, học sinh chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã xuất sắc đạt giải Nhất tại bảng C1 (thi kỹ năng lập trình dành cho thí sinh THPT chuyên).

Được biết, Nguyễn Đức Thắng là học sinh chuyên Toán, đã sớm được nhà trường, trực tiếp là các thầy cô giáo tổ Tin học phát hiện, tập trung bồi dưỡng chuyên sâu. Thắng đã sớm khẳng định năng lực nổi trội khi tham gia Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia Tin học ngay từ năm lớp 10 và đạt giải Nhì (vượt cấp) năm học 2021-2022.

Kết quả của Thắng có thể nói là bất ngờ thú vị của Hội thi vì thí sinh giành giải Nhất bảng C1 là bảng đấu khó, có áp dụng các thuật toán AI lại không đến từ các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... mà đến từ Phú Thọ - một tỉnh lần đầu tham dự vòng chung kết quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.