Hai lần giành Huy chương Bạc và Vàng Olympic Sinh học quốc tế đã giúp Nguyễn Tiến Lộc - chàng sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Hà Nội vinh dự nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước trao tặng. Khi đang là học sinh lớp 12, Nguyễn Tiến Lộc đã trở thành đảng viên.
Bị môn Sinh học “bỏ bùa”
Nguyễn Tiến Lộc cho biết, ngay khi còn nhỏ đã rất thích đọc sách khoa học, tìm hiểu những điều liên quan đến cơ thể con người. Lộc dần hướng sự quan tâm đến các cơ chế bệnh lý, các nghiên cứu y sinh và nhận ra rằng Sinh học không chỉ là một môn học, mà là nền tảng giúp em từng bước chạm đến ước mơ được chữa bệnh, cứu người.
“Xuất phát từ việc yêu thích môn Sinh học nên ban đầu, em say mê tìm hiểu các kiến thức về tế bào vận hành, cơ thể thích nghi. Kiến thức không chỉ tồn tại trong sách vở, lý thuyết, mà còn có ý nghĩa to lớn khi ứng dụng vào y học”, Lộc cho hay.
Để thỏa mãn đam mê thu lượm kiến thức, khám phá về thế giới sinh học, Tiến Lộc dành nhiều thời gian đi đến các hiệu sách, tìm mua các loại sách tham khảo. Thói quen này chính là hành trang cho Tiến Lộc lĩnh hội những kiến thức để vận dụng vào các kỳ thi và giành được các giải thưởng cao quý sau này.
“Bắt đầu từ những quyển sách đơn giản như sách giáo khoa, em khám phá những cuốn tài liệu chuyên, dần dần em tăng cường đọc thêm tài liệu nước ngoài, các nghiên cứu, các bài báo khoa học để có đủ kiến thức đương đầu với các kỳ thi lớn hơn”, Tiến Lộc bộc bạch.
“Khối lượng kiến thức lớn buộc em phải dành phần lớn thời gian mỗi ngày để học, vừa tiếp thu, hệ thống lại, vừa rèn luyện kỹ năng làm bài. Suốt quãng đường ấy, không ít lần em cảm thấy mệt mỏi, thậm chí muốn từ bỏ. Nhưng chính quyết tâm theo đuổi đam mê đã giúp em vượt qua những lúc nản lòng, tiếp tục tiến về phía trước”, Tiến Lộc cho hay.
Khi biết mình vinh dự là một trong nhiều học sinh đại diện đi thi môn Sinh học, hằng ngày ngoài thời gian học trên đội tuyển, nam sinh Nguyễn Tiến Lộc dốc sức “chạy đua”, dành một lượng lớn thời gian tự học, phân phối khoa học để bổ sung kiến thức mới và ôn luyện, củng cố lại những gì đã học.
Bằng sự đam mê, chăm chỉ và thông minh, tại kỳ thi IBO năm 2023 được tổ chức ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nguyễn Tiến Lộc đã giành được Huy chương Bạc môn Sinh học. Đây là thành tích cao nhất cho đoàn Việt Nam.


Chọn nghề y để được tận tâm cống hiến
Cuối năm 2024 vừa qua, Tiến Lộc vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt hành trình học tập và chinh phục những kỳ thi và là nguồn động viên to lớn để Lộc tiếp tục phấn đấu gặt hái nhiều thành tích phía trước.
Lộc tâm sự: “Huân chương này không chỉ mang lại vinh dự cá nhân, mà còn là niềm tự hào dành cho cả gia đình, thầy cô, và những người luôn đồng hành, ủng hộ em. Sự công nhận từ Đảng và Nhà nước giúp em có thêm động lực để không ngừng rèn luyện vươn lên, tiếp tục học hỏi, cống hiến và theo đuổi đam mê của mình. Nó nhắc nhở em rằng mỗi cố gắng, mỗi giây phút miệt mài bên trang sách đều có giá trị và sẽ được đền đáp xứng đáng”.
Trước đó, trong hành trình ôn thi đội tuyển quốc tế IBO năm 2024, Lộc đã tham dự lớp cảm tình Đảng và được kết nạp Đảng vào ngày 20/6/2024, ngay trước khi đoàn Việt Nam cất cánh đến Kazakhstan dự thi vào đầu tháng 7.

Để tham gia vào một kỳ thi lớn quốc tế, quá trình ôn luyện của Tiến Lộc không chỉ kéo dài trong vài tháng mà phải tính bằng năm. Trong suốt chặng đường ấy, sự kiên trì và kỷ luật đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực. Chính vì vậy, việc cân bằng giữa học tập và giải trí trở thành một yếu tố không thể thiếu.
Chúng tôi gặp chàng sinh viên Nguyễn Tiến Lộc vào những ngày đầu tháng 4/2025 khi em theo học năm nhất và giữ cương vị Bí thư Chi đoàn Y1YK4 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ngoài thời gian học ở trường, Lộc còn tham gia CLB sinh viên học tập tích cực và nghiên cứu khoa học. Lộc tích cực chia sẻ, giảng dạy các kiến thức, kỹ năng cho các bạn sinh viên có chung niềm đam mê nghiên cứu khoa học.
Nói về kế hoạch tương lai, Tiến Lộc mong muốn được đóng góp cho lĩnh vực y học, có thể là trở thành một nghiên cứu sinh, tạo ra những công trình khoa học hoặc một bác sĩ, cán bộ y tế khám chữa bệnh cho nhiều người. Với Lộc, y học không chỉ là một ngành nghề, mà còn là trách nhiệm, là cách để đóng góp cho xã hội bằng chính kiến thức và tâm huyết của mình.
Ngày 28/12/2024, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt, tuyên dương đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2024. Theo đó, cả nước có 20 học sinh được tặng Huân chương Lao động và 6 học sinh được tặng Bằng khen của Chính phủ. Riêng Đại học Quốc gia Hà Nội, có 8 học sinh được tặng huân chương, bằng khen, trong đó có 5 học sinh được tặng Huân chương Lao động và 3 học sinh được tặng Bằng khen của Chính phủ. Ba học sinh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Hoàng Xuân Bách, Phạm Công Minh (lớp 12, năm học 2023 - 2024, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên).
“Sứ mệnh của Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) là bồi dưỡng nhân tài. Kế thừa truyền thống, VNU tiếp tục mở rộng và đổi mới đào tạo bồi dưỡng nhân tài tại bậc phổ thông, tạo nguồn cho phát triển đội ngũ tinh hoa sau này, nhất là trong nghiên cứu khoa học, kinh doanh và lãnh đạo quản lý. Tổng kết ba năm qua, số HCV của học sinh VNU luôn chiếm số đông của toàn quốc. Học sinh VNU luôn đứng tốp đầu toàn đoàn về học sinh giỏi quốc gia so với các tỉnh, thành. Số giải thưởng ngày càng đa dạng với nhiều giải thưởng về tin học, kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội, sáng tạo...”, GS.TS Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.