Nam sinh 3 năm liền giành HSG quốc gia: Kiên trì 'mài sắt' đến ngày 'nên kim'

GD&TĐ - Đó là Lê Minh Nhật - học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị.

Em Lê Minh Nhật cùng thầy Nguyễn Thần Phong - giáo viên môn Tin học, người hướng dẫn, bồi dưỡng đội tuyển.
Em Lê Minh Nhật cùng thầy Nguyễn Thần Phong - giáo viên môn Tin học, người hướng dẫn, bồi dưỡng đội tuyển.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025, Lê Minh Nhật xuất sắc giành giải Nhất môn Tin học. Hai năm trước, Nhật cũng đoạt giải cao trong kỳ thi quan trọng này.

Từ “game thủ” đến học sinh giỏi

Lê Minh Nhật trưởng thành trong gia đình có 2 anh em. Bố là kỹ sư xây dựng, mẹ làm giáo viên dạy tiếng Anh, Nhật được tiếp cận máy tính và công nghệ thông tin từ sớm. Em tham gia các cuộc thi IOE trên máy tính nên sử dụng máy thành thạo, tìm hiểu nhiều thông tin trên môi trường Internet.

Sớm làm quen với máy tính nên có thời gian Nhật sa đà vào các trò chơi trực tuyến. Tuy nhiên, ý thức được chơi game chỉ tiêu khiển, giải trí ngoài giờ học căng thẳng, nên Nhật tự cân bằng thời gian, tập trung cho việc học.

Lên lớp 8, Nhật bắt đầu làm quen với môn Tin học nhưng chưa mấy mặn mà. Đến lớp 9, càng tiếp xúc với Tin học, Nhật như bị cuốn hút. Niềm đam mê cùng tinh thần ham học hỏi đã giúp em giành giải Nhì học sinh giỏi môn Tin học cấp tỉnh và giải Nhất cuộc thi Tin học trẻ.

Lê Minh Nhật chia sẻ, để đạt những thành tích như vậy, em đã không ngừng nỗ lực học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi kiến thức từ nhiều nguồn, gồm sách báo, mạng máy tính, học tập từ thầy, cô. Em cũng đặt mục tiêu rõ ràng trong việc học và tính kỷ luật cao.

Bí quyết học hiệu quả của Nhật là không đặt ra mục tiêu quá cao, chỉ đưa ra các mốc phù hợp khả năng để phấn đấu và quyết tâm thực hiện. “Ngoài ra, em luôn phân bố thời gian biểu để chủ động kế hoạch trong ngày. Phần lớn thời gian, em sẽ dành cho học tập. Ngoài kiến thức trên lớp, em thấy ý thức tự giác, tự học, rèn luyện các kỹ năng rất cần thiết”, Nhật bày tỏ.

Chính vì vậy, song hành với thời gian học trên lớp, Nhật tự học ở nhà, tìm tòi kiến thức, các dạng bài tập qua nhiều nguồn thông tin. Yêu thích Tin học, nhưng em không lơ là môn học khác. Thay vào đó, Nhật cố gắng tiếp thu kiến thức và giải quyết bài tập các môn học ngay trên lớp. Nhờ phân bổ thời gian học tập khoa học nên kết quả các môn học của Nhật rất tốt.

Với thành tích học tập ấn tượng đã tạo động lực để Nhật quyết tâm thi đỗ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Tại đây, cậu học trò tiếp tục khẳng định bản thân làm dày thêm “bảng thành tích” học tập.

Năm lớp 10, Lê Minh Nhật tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đoạt giải Ba. Bước sang năm lớp 11, em tiếp tục đoạt giải Ba học sinh giỏi môn Tin học. Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025, Minh Nhật xuất sắc đoạt giải Nhất môn Tin học. “Qua các kỳ thi, em đã đúc rút cho mình nhiều kinh nghiệm làm bài. Vì vậy, dự kỳ thi này em thấy mình chín chắn, tự tin hơn và kết quả đạt được cũng nằm trong sự kỳ vọng của bản thân”, Minh Nhật chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến Lê Minh Nhật vui nhất là kết quả kỳ thi vừa qua, em nằm trong nhóm 32 thí sinh có điểm thi môn Tin học cao nhất cả nước để bước vào vòng thi tiếp theo chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế.

“Em vui vì những cố gắng, nỗ lực của bản thân thời gian qua có kết quả xứng đáng. Tuy nhiên, em còn tham gia nhiều vòng thi nữa để lựa chọn đội tuyển dự thi Olympic. Đây cũng là mục tiêu em muốn chinh phục và kỳ vọng đạt được kết quả tốt nhất”, Minh Nhật cho hay.

nam-sinh-3-nam-lien-gianh-giai-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-1.jpg
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cùng ông Nguyễn Long Hải - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho em Lê Minh Nhật và các học sinh đoạt giải Nhì.

Chinh phục “nấc thang” mới

Thời gian này, Lê Minh Nhật tập trung tối đa thời gian ôn luyện để bước vào thi vòng 2. Thành tích giải Nhất học sinh giỏi quốc gia đã mang đến niềm tự hào cho bố, mẹ và người thân nhưng cũng nhắc nhở em phải nỗ lực, quyết tâm chinh phục “nấc thang” cao hơn.

Chia sẻ về dự định tương lai, Lê Minh Nhật cho biết, môn Tin học có tính ứng dụng rộng rãi trong đời sống, ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong giai đoạn công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo lên ngôi thì việc làm chủ công nghệ thông tin rất cần thiết. Do đó, Nhật dự định chọn ngành Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUS) hoặc Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (UIT). Đây là 2 trường học có thể mang đến cho em nhiều cơ hội học tập và phát triển bản thân.

Cô Hà Lệ Chi - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết, trong số 60 giải học sinh giỏi quốc gia của tỉnh, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt 52 giải. “Những kết quả học sinh đạt được thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, đồng hành, hỗ trợ, bồi dưỡng của thầy, cô giáo. Các em đã góp phần phát huy truyền thống cần cù, chăm chỉ, hiếu học của quê hương Quảng Trị”, cô Chi cho hay.

Còn theo bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, trong nhiều năm qua, bên cạnh mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục toàn diện, ngành GD-ĐT Quảng Trị xác định rõ phải từng bước nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần vào chiến lược xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Những thành tích đạt được của Lê Minh Nhật cùng các học sinh trong kỳ thi học sinh giỏi vừa qua phản ánh sự cố gắng, nỗ lực của mỗi em. Có thể nói, các em đã vượt qua một chặng đường dài kiên trì “mài sắt” và đến ngày “nên kim”. Đây cũng là cột mốc ghi nhận sự phát triển về chất lượng giáo dục mũi nhọn Quảng Trị, tạo tiền đề cho những thành tích tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Ngành Giáo dục biểu dương và ghi nhận những đóng góp quan trọng của các thầy, cô giáo trên hành trình nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu, luôn tâm huyết, trách nhiệm không quản ngày đêm tận tâm tận lực trong giảng dạy, bồi dưỡng nên những thế hệ học sinh chất lượng.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025, học sinh tỉnh Quảng Trị giành tổng cộng 60 giải. Trong đó, có 1 giải Nhất môn Tin học của em Lê Minh Nhật - học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Bên cạnh đó, có 7 em đoạt giải Nhì, 17 em giành giải Ba và 35 em đoạt giải Khuyến khích. Đặc biệt, đội tuyển môn Tin học, Tiếng Anh và Địa lý có 100% học sinh giành giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ