Nam sinh Đại học Huế xuất sắc nhận học bổng thạc sĩ quốc tế

GD&TĐ - Em Nguyễn Duy Phước, sinh viên năm 4, Khoa Toán học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế xuất sắc nhận được học bổng thạc sĩ quốc tế.

Em Nguyễn Duy Phước, sinh viên năm 4, Khoa Toán học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế xuất sắc nhận được học bổng thạc sĩ quốc tế. (Ảnh: NVCC)
Em Nguyễn Duy Phước, sinh viên năm 4, Khoa Toán học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế xuất sắc nhận được học bổng thạc sĩ quốc tế. (Ảnh: NVCC)

Nỗ lực không ngừng, đạt nhiều thành tích

Em Nguyễn Duy Phước, sinh viên năm 4, Khoa Toán học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (TP Huế) với nhiều thành tích và sự nỗ lực đã nhận được học bổng thạc sĩ quốc tế PGSM của Tổ chức Khoa học Toán học Paris (FSMP).

Tổ chức Khoa học Toán học Paris là một hệ thống theo mô hình Trung tâm xuất sắc, được thành lập và đi vào hoạt động năm 2006. Hiện nay, các trường thành viên thuộc hệ thống FSMP đều là các Viện nghiên cứu quy mô và chất lượng hàng đầu tại Paris. FSMP có gần 1.200 nhà nghiên cứu về khoa học, bao gồm hầu hết các lĩnh vực hàng đầu trong Toán học cơ bản, Toán học ứng dụng và Khoa học máy tính cơ bản.

Mỗi năm FSMP chỉ trao 40 suất học bổng, mỗi suất có giá trị 1.150 Euro/tháng. FSMP sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm nơi ở cho sinh viên trong kí túc xá dưới những điều kiện ưu đãi. Bên cạnh đó, FSMP sẽ hoàn trả các chi phí như máy bay khứ hồi từ quê nhà của sinh viên tới Paris, Pháp (1 vé/năm), đăng ký chương trình thạc sĩ, khoá học tiếng Pháp (giá trị đến 500 Euro) và bảo hiểm xã hội.

Để đến được với học bổng này là một hành trình đầy nỗ lực của Phước. Ngay từ những ngày đầu trên ghế giảng đường đại học, Phước đã đặt ra cho mình kế hoạch học tập nghiêm túc, thực hiện ước mơ trở thành nhà giáo, sống với đam mê nghiên cứu khoa học. Ngoài những tiết học chính khóa, Phước không bỏ lỡ các buổi seminar, hội thảo do khoa cũng như trường tổ chức.

Dưới sự hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô giáo Khoa Toán học cùng sự chăm chỉ học tập, rèn luyện của bản thân, trong 4 năm, Nguyễn Duy Phước đã gặt hái nhiều thành tích đáng nể: Huy chương Đồng môn Giải tích kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2022; Huy chương Bạc môn Đại số kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2023; Huy chương Bạc môn Giải tích kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2023; Huy chương Vàng môn Đại số Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2024; Huy chương Bạc môn Giải tích Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2024; đạt kết quả học tập cao nhất ngành năm học 2022 - 2023; đồng tác giả sách "Tìm tòi mới trong Toán học", xuất bản năm 2024.

z6492960626298-3054c400f504c9da65028ce12a7a167d.jpg
Nguyễn Duy Phước (ngoài cùng bên phải) đạt 2 huy chương tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2023.

Đặc biệt, từ năm 3, Phước cùng 2 người bạn tham gia nghiên cứu khoa học, dưới sự hướng dẫn của TS Trần Quang Hóa - Phó Trưởng Khoa Toán học. Xuyên suốt quá trình nghiên cứu, nhóm của Phước đã tích cực tổ chức seminar hàng tuần, tìm tòi và đọc các tài liệu, thử đưa ra những phỏng đoán... Nhờ những nỗ lực đó, Phước và các bạn đã chứng minh được một số kết quả mới. Một trong số đó được nhóm viết thành bài báo “The weak Lefschetz properties of artinian monomial algebras associated to certain tadpole graphs” được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia các “Nhà nghiên cứu trẻ” năm 2024.

Khiêm tốn về bản thân

Sự chăm chỉ của bạn đã tạo dựng niềm tin yêu của thầy cô giáo. Điều đó được thể hiện qua 3 lá thư giới thiệu của những nhà khoa học xuất sắc, đó là GS Marc Chardin (Đại học Sorbonne, Pháp), thầy giáo PGS.TS Cao Huy Linh và thầy giáo hướng dẫn TS Trần Quang Hóa trong đợt ứng tuyển học bổng PGSM vừa qua.

Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ của một số thầy cô dạy tiếng Pháp, Phước đã hoàn thành lá thư động lực. Chính những điều này đã góp phần rất quan trọng để bạn nhận được học bổng thạc sĩ quốc tế.

Duy Phước rất khiêm tốn khi nhắc đến kết quả của mình: “Khó khăn lớn nhất khi ứng tuyển học bổng, đó là em không tự tin vào chính bản thân mình. Em luôn nghĩ thành tích cá nhân của em chưa đủ thuyết phục để hội đồng giám khảo trao học bổng. Một hy vọng lóe lên là lúc em nhận tin được chọn vào danh sách bổ sung. Danh sách gồm các thí sinh được xem xét một lần nữa. Sau khoảng thời gian lo lắng và chờ đợi, em đã bất ngờ nhận được email thông báo trúng tuyển nhận được học bổng thạc sĩ PGSM của Tổ chức Khoa học Toán học Paris. Điều này làm em rất hạnh phúc và mãn nguyện”.

z6490207427346-359e4809c587d0abc852d246ffbcfbb1.jpg
Tuy có nhiều thành tích, nhưng Nguyễn Duy Phước rất khiêm tốn về bản thân. (Ảnh: NVCC)

Nhắc đến cậu học trò, TS Trần Quang Hóa – Phó trưởng Khoa Toán học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế chia sẻ: “Phước là một sinh viên xuất sắc. Em ấy không những học giỏi, luôn hoàn thành tốt chương trình học ở bậc đại học mà còn rất ham học hỏi, có niềm đam mê mãnh liệt với nghiên cứu khoa học và mong muốn tiếp tục học tập ở bậc cao hơn. Phước luôn tích cực tham gia các seminar, bài giảng, khoá học ngắn, trường hè,… Tôi tin rằng, với nỗ lực của bản thân và bệ đỡ bước đầu của học bổng PGSM, Phước sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong hành trình học tập và nghiên cứu khoa học sắp tới”.

Có thể nói, trên hành trình xây dựng ước mơ, Phước đã chọn đúng “sân ga” để khởi đầu cho những thành công của mình. Đây sẽ là đòn bẩy để em tiến xa hơn trên con đường nghiên cứu khoa học thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Mỹ và Iran đã đàm phán những gì?

GD&TĐ - Theo Reuters, Iran đã trao đổi trực tiếp với phía Mỹ trong cuộc đàm phán ở Oman về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề hạt nhân.