Ngày 10 - 11/8, Đảng bộ xã Nậm Kè (tỉnh Điện Biên) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là dấu mốc quan trọng sau khi xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Nậm Kè và Pá Mỳ của huyện Mường Nhé cũ, tạo nên đơn vị hành chính biên giới rộng 224,7 km², với hơn 8.900 nhân khẩu, 7 dân tộc cùng sinh sống.
Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nhấn mạnh giáo dục – đào tạo tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển xã hội. Nhiệm kỳ 2020-2025, mạng lưới 7 trường học với 96 lớp, hơn 2.390 học sinh được củng cố. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp đạt chỉ tiêu kế hoạch.

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS đều đạt 100%. Xã duy trì vững chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2 và phổ cập THCS mức độ 3. Cơ sở vật chất giáo dục từng bước được đầu tư, với 101 phòng học, 96 phòng bán trú và 31 phòng công vụ. Hiện có 3/7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT 2018.
Cùng với giáo dục, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của Nậm Kè cũng có nhiều chuyển biến. Sản xuất nông – lâm nghiệp cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước được đầu tư đồng bộ hơn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 46,09%. Công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98%. An ninh biên giới giữ vững, lực lượng vũ trang phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới thường xuyên.

Phát huy kết quả đạt được, Đại hội đề ra mục tiêu giai đoạn 2025-2030. Đảng bộ xã Nậm Kè sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Chính quyền và Nhân dân địa phương sẽ huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh. Trong giáo dục, ngành Giáo dục xã sẽ tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Địa phương phấn đấu 100% trẻ 5 tuổi được đến lớp, duy trì phổ cập giáo dục các bậc học. Xã Nậm Kè đặt mục tiêu tăng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 5/7 trường.

Các cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, ưu tiên phòng học kiên cố và bán trú. Ngành Giáo dục chú trọng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Xã tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó, được học tập đầy đủ. Mục tiêu chung là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương.
Từ vùng đất biên cương còn nhiều gian khó, Nậm Kè đang từng bước đổi thay bằng ý chí và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Những lớp học vùng biên hôm nay không chỉ thắp sáng con chữ mà còn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương giàu đẹp. Mỗi bước tiến trong giáo dục, mỗi đổi thay trong đời sống là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, là lời hứa hẹn về một Nậm Kè vững vàng nơi phên dậu Tổ quốc.