Nam Định: Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 3 nữ sinh bị sóng biển cuốn trôi

GD&TĐ - Sau khi đám tang của 2 học sinh lớp 7 trong vụ 3 nữ sinh ở Giao Thủy (Nam Định) bị sóng cuốn trôi, lực lượng tìm kiếm thông báo đã tìm thấy thi thể cuối cùng.

Nam Định: Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ 3 nữ sinh bị sóng biển cuốn trôi

Do thời tiết biển hiện rất bất lợi, sóng to gió lớn nên lực lượng bộ đội biên phòng vẫn đang tìm cách đưa thi thể nữ sinh thứ 3 vào bờ.

Như Báo GD&TĐ đã đưa tin, vào khoảng 12h30 ngày 12/5, một nhóm gồm 18 học sinh lớp 7 tại xã Giao An (Giao Thủy) ra biển tại khu vực cống số 8 -  là địa bàn giáp ranh giữa xã Giao Long và Bạch Long (Giao Thủy). Tại đây, 5 em học sinh xuống rửa chân thì bị sụt cát khiến sóng cuốn trôi.

2 em, gồm: Trần Hương Giang (sinh năm 2008, xóm 4 xã Giao An) và Phạm Thị Xuyến (sinh năm 2008, xóm 3 xã Giao An) được một người đàn ông địa phương cứu thành công.

3 học sinh mất tích gồm: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Thị Phương Thảo (sinh năm 2008, xóm 3 xã Giao An), Đào Thị Ngọc Yến (sinh năm 2008, xóm 4 xã Giao An).

Sau hơn 24 giờ tìm kiếm, chiều tối qua (13/5) đội tìm kiếm phát hiện thi thể 2 nữ sinh là Trần Thị Phương Thảo và Đào Thị Ngọc Yến.

Sáng nay, gia đình 2 nữ sinh đã tổ chức lễ an táng cho các em.

Lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tìm đường vào bờ để đưa thi thể em Nguyễn Thị Bích Ngọc về với gia đình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.